Sức trẻ lan tỏa trong vòng loại giải Futsal HDBank 2020

(VOV5) -  Ban huấn luyện các đội bóng không đặt nặng thành tích thi đấu mà mong muốn tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ, từ đó có kế hoạch phát triển bền vững của đội bóng.

Giải bóng đá Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức chia thành 2 giai đoạn. Tại vòng loại giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 (giai đoạn 1), nhiều cầu thủ trẻ được tạo cơ hội ra sân, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, có thể trưởng thành trong tương lai.

Sau Sanvinest Sanna Khánh Hòa trẻ hóa lực lượng suốt 4 năm qua, tới lượt Thái Sơn Bắc “thay máu” khi các cầu thủ lớn tuổi không còn theo đuổi cuộc chơi. Các đội khác như Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng và Quảng Nam cũng đồng loạt tung ra hàng loạt gương mặt trẻ, tài năng, khát khao thể hiện mình.

Sức trẻ lan tỏa trong vòng loại giải Futsal HDBank 2020 - ảnh 1 Các huấn luyện viên đang tin dùng các cầu thủ trẻ.

Ông Nguyễn Xuân Huy, trợ lý huấn luyện viên đội Sanvinest Sanna Khánh Hòa, cho biết: “Đó là tín hiệu đáng mừng của Futsal Việt Nam. Trước đây, các cầu thủ trẻ có rất ít cơ hội được ra sân và thể hiện năng lực của mình. Bây giờ, có được sân chơi như thế này là rất quý.”

Trẻ hóa cầu thủ là vấn đề đặt ra cho bất kỳ đội bóng nào ở sân chơi Futsal, nếu muốn duy trì thành tích và lực lượng ổn định. Các cầu thủ tân binh của giải đấu năm nay chưa thực sự sẵn sàng cho một giải đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn tham dự vì đây là cơ hội hiếm có để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng Phúc, Huấn luyện viên đội Quảng Nam, cho rằng:“Muốn Futsal Việt Nam phát triển bền vững thì chúng ta cần nền móng vững chắc đó chính là các cầu thủ trẻ Futsal. Đó sẽ là lực lượng kế cận và tiếp nối ở các Câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Với đội Quảng Nam, trong 1 năm vừa qua, các cầu thủ trẻ của chúng tôi ã tiến bộ rất nhiều và khi trao cho các em cơ hội thì họ đã rất tự tin thể hiện năng lực của mình ở trên sân.”  

Giai đoạn 1 của giải đã diễn ra từ 1 - 9/6 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của 6 đội bóng, gồm: Savinest Sanna Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, Vietfootball và 1 đội lần đầu tiên tham dự là Câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự giai đoạn II.

Giai đoạn 2 gồm 10 đội tham gia (6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải futsal HDBank vô địch Quốc gia 2019 và 4 đội vượt qua giai đoạn 1), các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt. Lượt đi diễn ra từ 14/6 đến 5/7 tại thành phố Nha Trang, lượt về diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 5 - 26/9.

Vòng loại giải năm nay chứng kiến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính. Ban huấn luyện các đội bóng không đặt nặng thành tích thi đấu mà mong muốn tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ, từ đó có kế hoạch phát triển bền vững của đội bóng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác