Tăng cường các hoạt động hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Isreal

(VOV5) - Ông Nguyễn Anh Tuấn đề xuất trong thời gian tới, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ triển khai các nội dung hợp tác thanh niên 2 nước.
Tăng cường các hoạt động hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Isreal - ảnh 1Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar - Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Ngày 11/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar, tại trụ sở Trung ương Đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Anh Tuấn đề xuất trong thời gian tới, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ triển khai các nội dung hợp tác thanh niên 2 nước, như: Kết nối trao đổi trực tuyến giữa chuyên gia, thanh niên, sinh viên 2 nước về khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và những lĩnh vực khác mà 2 bên có thế mạnh; tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Việt Nam; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho thanh niên...
Tăng cường các hoạt động hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Isreal - ảnh 2Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng biểu trưng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar - Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Về phần mình, Đại sứ Nadav Eshcar khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nói chung và Trung ương Đoàn nói riêng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có thể kết hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, truyền thống, quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ Nadav Eshcar cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ triển khai các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, thăm, tìm hiểu mô hình, hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên của Trung ương Đoàn…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác