Tăng cường hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia

(VOV5) - Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia đã có quan hệ hợp tác từ lâu.

Chiều 21/12, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia. Bộ trưởng thông tin Campuchia Khieu Kanharith và Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ chứng kiến lễ ký‎.

Tăng cường hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia - ảnh 1Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại lễ k‎ý, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhấn mạnh truyền thống tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia cũng đã có quan hệ hợp tác từ lâu, hai bên cùng xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cho Đài phát thanh quốc gia Campuchia kể từ ngày đầu mới thành lập năm 1978.

Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt năm nay hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị 2017.

Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Năm 2017 chúng ta đã có rất nhiều hoạt động tổ chức năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Riêng Đài TNVN chúng tôi cũng thống kê có hàng trăm, hàng nghìn tin bài viết về quan hệ hai nước. Chúng ta đã có nhiều nỗ lực và kết quả để xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Chúng tôi tin rằng sau chuyến thăm của Bộ trưởng và các thành viên trong Đoàn cấp cao của Bộ Thông tin Campuchia, quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực thông tin, trong đó có Đài TNVN với các bạn sẽ có bước phát triển mới”.

Về phần mình, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cảm ơn Chính phủ việt Nam thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ ngành phát thanh của Campuchia về công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nhằm nâng cao năng lực phủ sóng và chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình. 

Thay mặt Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Tauch Sareth, Tổng giám đốc Đài phát thanh quốc gia Campuchia, đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh quốc gia Campuchia giai đoạn 2018-2020.

Cũng trong chiều 21/12, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, diễn ra Lễ trao Huân chương của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho các cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ. Đây được xem là sự ghi nhận của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với những đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với sự phát triển của Campuchia nói chung và Đài phát thanh quốc gia Campuchia nói riêng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác