Tháng nhân đạo 2022 hướng về ngư dân nghèo và trẻ em nghèo, khuyết tật

(VOV5) - Triển khai Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn", Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam hướng đến trang bị kiến thức sơ cấp cứu, kiến thức về pháp luật cho các tổ nhóm thuyền viên, ngư dân.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang triển khai 2 chương trình trọng điểm trong 5 năm tới. Đó là chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" và "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", với mong muốn toàn xã hội chung tay trợ giúp những ngư dân nghèo, khó khăn yên tâm vươn khơi, bám biển và hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng các các em nghèo, khuyết tật, từng bước thay đổi chất lượng cuộc sống.

Tháng nhân đạo 2022 hướng về ngư dân nghèo và trẻ em nghèo, khuyết tật  - ảnh 1Khởi công sửa chữa nhà An toàn cho ngư dân nghèo tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VOV

Triển khai Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn", Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam hướng đến trang bị kiến thức sơ cấp cứu, kiến thức về pháp luật cho các tổ nhóm thuyền viên, ngư dân; Xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho các hộ ngư dân nghèo gắn với bảo vệ môi trường biển, du lịch... Hỗ trợ xây dựng nhà an toàn cho hơn 1.200 hộ ngư dân đang sống ở ghe, thuyền không có đủ kiều kiện về chỗ ở và trang bị áo phao đa năng, túi thuốc sơ cấp cứu, tấm lưới, cờ Tổ quốc cho ngư dân, thuyền viên và tàu/thuyền.

Thực hiện Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, Hội hướng đến hỗ trợ, cung cấp thực phẩm dinh dưỡng thiết yếu cho 1 triệu trẻ em nghèo; Phát triển và duy trì 20 quán cơm xã hội, 20 Ngân hàng thực phẩm cung cấp thực phẩm miễn phí cho trẻ em; Hướng dẫn 100.000 gia đình kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ em tại nhà hiệu quả...

Tháng nhân đạo 2022, Hội chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để trợ giúp 1 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 100.000 địa chỉ nhân đạo. Các tỉnh, thành Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Chợ nhân đạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; thao diễn sơ cấp cứu; tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên và ngư dân; vận động hiến máu nhân đạo…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác