Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo 2022

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đông đảo người dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế.

Sáng 5/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai Tháng Nhân đạo 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo 2022 - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước tán thành việc tổ chức Lễ Phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia theo đề xuất của Hội để thực hiện hai Chương trình trọng điểm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ XI là “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”. Theo đó, phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ từ Tháng Nhân đạo 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo 2022 - ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đông đảo người dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn: “Hội cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, đi sát đời sống thực tiễn của nhân dân, tìm đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đi đến tận cùng khó khăn của nhân dân. Không những tìm được nguồn lực lớn mà cần tìm được đối tượng cần được hỗ trợ trong xã hội, xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là cầu nối điều phối, gắn kết các nguồn lực quốc gia trong công tác nhân đạo, đặc biệt là xã hội hóa. Chính vì vậy, tôi đề nghị Hội tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, kiện toàn tổ chức, đồng thời phát huy được tinh thần hăng hái, đoàn kết, xây dựng Hội từ Trung ương đến địa phương thực sự vững mạnh; là cơ quan tham mưu của cấp ủy chính quyền các cấp, Mặ trận Tổ quốc Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của nhà nước và nhân dân”.

Chủ tịch nước đề nghị Hội đẩy mạnh hợp tác quốc tế, giao lưu nhân dân trong khu vực và quốc tế, qua đó tăng cường vận động thu hút sự ủng hộ nguồn lực cũng như thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác