Thành phố Đà Nẵng chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

(VOV5) - Giải đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Nhân kỷ niệm 56 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2017), ngày 30/7, tại Công viên biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn điện tử Asanzo phối hợp cùng các đơn vị tổ chức giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh cúp Asanzo lần thứ nhất năm 2017.

 Thành phố Đà Nẵng chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam - ảnh 1 Ảnh minh họa

Giải đua có sự tham dự của khoảng 200 vận động viên đến từ 20 đội đua trên cả nước. Giải đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và vận động được hơn 1 tỷ đồng để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác