Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân

(VOV5) - Người dân có thể yên tâm dù giãn cách xã hội nhưng không lo thiếu hàng tiêu dùng và thực phẩm thiết yếu cho mỗi gia đình.

Ngày 9/7, ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách giãn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khác với những ngày trước đó, tại các trung tâm mua sắm trên địa bàn đã không còn cảnh chen lấn mua hàng, nhiều quầy kệ thực phẩm thiết yếu đầy ắp hàng hóa. 

Đi mua thực phầm ở siêu thị, chị Lý Như Hảo, quận Bình Thạnh, cho biết so với những ngày trước thì giá cả các mặt hàng thiết yếu đã ổn định hơn: "Tôi mua những mặt hàng cơ bản như rau và thịt cá. Giá cả vừa phải, cao hơn không đáng kể, giá không cao như những hôm trước tôi mua. Vì giãn cách mười lăm ngày thôi nên tôi không lo lắng lắm."

Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân - ảnh 1Nhiều người dân đổ xô đến siêu thị mua đồ trước khi thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31/5. Ảnh: Hoàng Tuyết.

Chuỗi siêu thị của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí  Minh (Saigon Co.op) có 12 nhóm hàng lương thực thực phẩm tiêu dùng thiết yếu đủ đáp ứng cho người tiêu dùng từ 1-3 tháng và không tăng giá.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết Saigon Co.op đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa qua các kênh phân phối trực tiếp và online: "Chắn chắc nguồn hàng không thiếu, chúng tôi đang tổ chức lại để bài bản, trơ tru hơn để nguồn hàng đến người tiêu dùng tuần tự, lần lượt, chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn bà con đến các điểm bán mua hàng từng khung giờ, giai đọan nhất định để đảm bảo tốt  phòng chống dịch bệnh."

Với nguồn hàng dự trữ dồi dào, Thành phố Hồ Chí Minh đủ cung ứng cho người dân trong thời gian dài. Người dân có thể yên tâm dù giãn cách xã hội nhưng không lo thiếu hàng tiêu dùng và thực phẩm thiết yếu cho mỗi gia đình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác