Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tối đa để các dự án metro đưa vào vận hành đúng tiến độ

(VOV5) - Dự án tuyến metro số 1 có tổng chiều dài 19,7 km với 14 nhà ga. Tổng mức đầu tư trên 47 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tối đa để các dự án metro đưa vào vận hành đúng tiến độ - ảnh 1

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe khó khăn, vướng mắc của các nhà thầu - Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Ngày 13/03, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có buổi khảo sát và làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố về triển khai các dự án metro.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm rất quan trọng của thành phố, do đó, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để công trình hoàn thành, đưa vào vận hành đúng tiến độ, để làm tiền đề cho các tuyến metro sau, góp phần nhanh chóng hình thành hệ thống metro sau này.  

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Công trình đường sắt đô thị này mở đầu cho thời gian 10 - 15 năm hình thành hệ thống đường sắt đô thị của thành phố đồng bộ. Các đơn vị cần nghe các ý kiến góp ý để góp phần giải quyết khó khăn vướng mắc, từ đó giải quyết thành công tuyến số 1, sau đó tuyến số 2 thì các tuyến khác mới tốt hơn”.

Dự án tuyến metro số 1 có tổng chiều dài 19,7 km với 14 nhà ga. Tổng mức đầu tư trên 47 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong năm nay sẽ hoàn thành 80% tổng khối lượng công trình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác