Thủ tướng gửi thư động viên đồng bào miền Trung bị thiên tai

(VOV5) - Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đồng bào, chiến sỹ và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi đồng bào, chiến sỹ và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. 

Thủ tướng gửi thư động viên đồng bào miền Trung bị thiên tai - ảnh 1Thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Ảnh Dân trí 

Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh: Cách đây 20 năm, trận đại hồng thủy xảy ra tại khu vực miền Trung gây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân, nhất là tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân đã phát huy truyền thống kiên cường, biến những mất mát, đau thương thành nghị lực, hành động, không ngừng nỗ lực phòng chống thiên tai trong xã hội.

Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đồng bào, chiến sỹ và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, các cấp ủy đảng, chính quyền với tinh thần trách nhiệm cao, bình tĩnh chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong suốt thời gian vừa qua.

Thủ tướng kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn từ trung ương tới địa phương, nhất là khu vực miền Trung tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sẵn sàng để cùng nhân dân giảm thiểu tối đa thiệt hại, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, quốc gia an toàn hơn trước thiên tai. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác