Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan Ninh Bình

(VOV5) - ngày 21 tháng 7, Chính phủ đã ban hành Nghị định tăng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công.

Sáng nay (27/7), nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đây là 1 trong 30 cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng trên cả nước, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện chính sách cho thương bệnh binh đặc biệt nặng, mất sức lao động từ 81% trở lên và người có hoàn cảnh đặc biệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan Ninh Bình - ảnh 1Thủ tướng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hung. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những nỗi đau, mất mát mà các mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh đang phải gánh chịu. Thủ tướng cho biết suốt 76 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi không ngừng được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được rà soát, hoàn thiện, bổ sung.

Mới đây, ngày 21 tháng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định tăng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng người có công, như: hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất; hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khoẻ; hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan Ninh Bình - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các thương bệnh binh. Ảnh: VOV

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Lao động thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công; huy động nguồn lực xã hội cho công tác đền ơn đáp nghĩa; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công.                     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác