Thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

(VOV5) - Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan sẽ là điều kiện thuận lợi để các chương trình phối hợp thanh niên hai nước hoạt động hiệu quả.

Ngày 21/7, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, tiếp ông Tanee Sangrat, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1 Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,tiếp ông Tanee Sangrat, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh Thu Hằng

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong mong muốn trong thời gian tới Đại sứ Tanee Sangrat quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các tổ chức của thanh niên Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận công tác thanh niên của Thái Lan, đồng thời, có thêm nhiều chương trình phối hợp, hợp tác. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan sẽ là điều kiện thuận lợi để các chương trình phối hợp thanh niên hai nước hoạt động hiệu quả.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 2 Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh Thu Hằng

Về phần mình, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat chia sẻ ba vấn đề quan tâm gồm: thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Thái Lan - Việt Nam; thúc đẩy hợp tác và phát triển đối tác chiến lược tăng cường giữa hai quốc gia; tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó hợp tác thanh niên là kênh quan trọng.

Theo Đại sứ Tanee Sangrat, việc tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các chương trình phong trào nhiệm kỳ Đại hội Đoàn 2017 – 2022 sẽ tạo điều kiện để Đại sứ quán Thái Lan thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác thanh niên hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác