Tỉnh Kiên Giang quy tập gần 2.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia

(VOV5) -Mùa khô 2019, tỉnh Kiên Giang phấn đấu quy tập 50 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 4 tỉnh: Kam Pốt, Kép, Preah Sihanouk, Koh Kong thuộc Vương quốc Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Kiên Giang quy tập gần 2000 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia đưa về nước tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất và một số nghĩa trang khác trong tỉnh.

Tỉnh Kiên Giang quy tập gần 2.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia - ảnh 1Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ.- Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang được giao nhiệm vụ chỉ đạo Đội K92 chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp và nhân dân Campuchia tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 4 tỉnh gồm: Kam Pốt, Kép, Preah Sihanouk, Koh Kong thuộc Vương quốc Campuchia.

Mùa khô 2019, tỉnh Kiên Giang phấn đấu quy tập 50 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 4 tỉnh: Kam Pốt, Kép, Preah Sihanouk, Koh Kong thuộc Vương quốc Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác