Việt Nam – Lào: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động và phúc lợi xã hội

(VOV5) - Hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về quy mô, lẫn chất lượng và hình thức, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Việt Nam – Lào: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động và phúc lợi xã hội - ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội hai nước Việt Nam - Lào lần thứ 6

Trong 3 ngày từ 26 đến 28/3, tại thủ đô Viêngchăn - Lào, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng đồng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên thống nhất đánh giá việc thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 5 tại Đà Nẵng tháng 4- 2017 đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về quy mô, lẫn chất lượng và hình thức hợp tác, trên các lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi, chăm sóc  người có công với cách mạng, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ bộ đội và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào…

Việt Nam – Lào: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động và phúc lợi xã hội - ảnh 2

Hai Bộ trưởng ký Biên bản Hội nghị lần thứ 6

Về những kết quả quan trọng đạt được của Hội nghị này, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB và XH Việt Nam, cho biết: "Hai bộ thống nhất tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển thông tin thị trường lao động và quản lý lao động; Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, thanh tra…

Đặc biệt là Việt Nam sẽ hỗ trợ chuyên gia, đào tạo cán bộ để vận hành có hiệu quả Trung tâm phục hồi chức năng tại Bản Cân; Hỗ trợ Lào trong việc xây dựng cơ chế chính sách và quản lý tốt hơn lao động ở vùng giáp biên và lao động Việt Nam tại Lào; Tiếp tục hỗ trợ Lào phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai nước nước".

Việt Nam – Lào: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động và phúc lợi xã hội - ảnh 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng tượng trưng kinh phí hỗ trợ trang thiết bị dạy học, y tế cho Bộ trưởng Lao động Phúc lợi Xã hội Lào

Nhân dịp này, lãnh đạo hai Bộ trao Huân chương Hữu nghị và Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua. Bộ LĐ- TB và Xã hội Việt Nam cũng hỗ trợ 50 dàn máy tính, 4 máy tính xách tay cùng nhiều trang thiết bị dạy nghề, thiết bị y tế trị giá trên 3 tỉ 900 triệu đồng cho Văn phòng Bộ và một số trường nghề, Trung tâm chấn thương chỉnh hình Bản Cân. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác