Tọa đàm “Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt”.

(VOV5) - Sự kiện là cơ hội để ôn lại những thời khắc lịch sử, tôn vinh tình đoàn kết anh em đặc biệt Việt Nam - Cuba hơn 6 thập kỷ qua.

Nhân dịp kỷ niệm tròn nửa thế kỷ Chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel tới Việt Nam (9/1973 - 9/2023), chiều 22/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghịTọa đàm “Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt” tại trường Tiểu Học Việt Nam-Cuba.

Sự kiện là cơ hội để ôn lại những thời khắc lịch sử, tôn vinh tình đoàn kết anh em đặc biệt Việt Nam - Cuba hơn 6 thập kỷ qua, khơi dậy niềm tự hào đối với sự ủng hộ quý báu của Lãnh tụ Fidel và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam, vừa là dịp để giáo dục các thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, thủy chung, mẫu mực giữa hai dân tộc.

Tọa đàm “Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt”. - ảnh 1 ông Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba 

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba chia sẻ những câu chuyện xúc động về quyết tâm của lãnh tụ Fidel Castro sang thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam giữa lúc chiến tranh chưa kết thúc. Ông khẳng định chuyến thăm đó là minh chứng hùng hồn cho tình hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa Việt Nam - Cuba.

“Vào thời điểm năm 1973, cách mạng Việt nam và cách mạng Cuba-Mỹ La Tinh đang ở trong những năm tháng cam go, quyết định, lãnh đạo Fidel vẫn muốn thăm Việt Nam như một biểu tượng để ủng hộ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của người dân Việt Nam. Vào thời điểm đó, đi vào miền Nam Việt Nam là việc rất khó khăn, nguy hiểm, lãnh đạo Việt Nam đã khuyên Fidel không nên đi, nhưng ông nói rằng rất muốn đi vào Nam như những chiến sỹ giải phóng quân Việt Nam, thậm chí vai đeo ba lô, chân đi dép cao su cũng được. Nhưng ngay trước chuyến thăm có một sự cố đã xảy ra, đó là tướng Pinoche ở Chile đảo chính tiêu diệt chính quyền cánh tả Salvador Allende, đây là sự kiện bất ngờ và bất lợi cho cách mạng Cuba-Mỹ Latinh. Dù có sự kiện bất ngờ như vậy song Fidel không vẫn không huỷ bỏ chuyến thăm Việt Nam dù ông đã huỷ bỏ nhiều sự kiện quan trọng khác. Điều đó cho thấy nhà lãnh đạo Cuba đã quyết tâm như thế nào để thực hiện chuyến thăm lịch sử này”.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba.

Tọa đàm “Việt Nam - Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt”. - ảnh 2Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen. (Ảnh: PV)

Đại sứ Cuba nói: “Hai nước chúng ta có truyền thống gắn kết, luôn chia sẻ những thành tựu, dịp kỉ niệm và những sự kiện ý nghĩa lớn lao cùng nhau. Trong đó, không thể không kể đến chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro đến Việt Nam vào tháng 9/1973, thời điểm đó Fidel đã từ chối lời khuyến cáo của nhà lãnh đạo Việt Nam để quyết tâm đến thăm vùng mới giải phóng Quảng Trị và chuyến thăm đó đã để lại trong tâm trí người dân Việt Nam và người Cuba chúng tôi những ấn tượng sâu sắc về người lãnh tụ Cuba giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc cùng những chiến sỹ Việt nam. Nhân đây tôi xin được thông báo rằng sắp tới chủ tịch Quốc Hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ đến Việt Nam để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Fidel tại Quảng Trị. Tôi tin tưởng rằng các sự kiện kỷ niệm sẽ là cơ hội để người dân hai nước và cả những đại biểu có mặt ngày hôm nay một lần nữa có cơ hội trải qua những cung bậc cảm xúc quý giá trong mối quan hệ đặc biệt của hai nước chúng ta”.

Nửa thế kỷ trôi qua nhưng hình ảnh Lãnh tụ Fidel Castro trong bộ quân phục màu xanh oliu, phất cao lá cờ chiến thắng trên vùng đất lửa Quảng Trị vào tháng 9/1973 đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của quan hệ Việt Nam - Cuba thủy chung, trong sáng, của tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác