Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo

Trong ngày khai giảng năm học mới 5/9 đặc biệt tại Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức trao tặng 35 thiết bị học trực tuyến là máy tính bảng Sam sung đã cài đặt phần mềm học tập, có thêm USB-4G cho 35 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các trường trên địa bàn quận.

Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo  - ảnh 1Mỗi em học sinh được tặng một máy tính bảng Samsung đã cài đặt phần mềm học tập, có thêm USB 4G.

Lãnh đao phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng cho biết: “Trong hoàn cảnh Hà Nội giãn cách vì dịch bệnh covid, với quyết tâm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch, làm sao để “dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, để không em học sinh nào bị bỏ lại phía sau, phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã huy động sự ủng hộ từ các cán bộ, chuyên viên của phòng và các cá nhân, đơn vị trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng để hỗ trợ các em. Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là 75 em, song 40 em trong đó đã được các trường thực hiện xã hội hóa, hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến trước đó.”

Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo  - ảnh 2Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo Quận Hai Bà Trưng hướng dẫn các em cách sử dụng thiết bị

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã trao tượng trưng trực tiếp cho 3 học sinh tại trường THCS Nguyễn Phong Sắc. Các phần quà còn lại được các nhà trường gửi trực tiếp đến nhà học sinh.

Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo  - ảnh 3Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Phong Sắc cùng học sinh nhà trường đón nhận món quà ý nghĩa từ lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, ngành Giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng tiếp tục kêu gọi sự chung tay, giúp sức của các cá nhân, đơn vị để hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn quận vượt qua đại dịch Covid-19, giúp các thầy cô và các em học sinh phần nào yên tâm dạy và học trong bối cảnh mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác