Trên 200.000 lượt khách tham quan Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021

(VOV5) - Trong Tuần lễ du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố quyết định công nhận 6 điểm du lịch tại thành phố Sa Đéc.
Trên 200.000 lượt khách tham quan Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 - ảnh 1Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp 2021 diễn ra từ ngày 22 đến 27/1  đã thu hút hơn 200.000 lượt du khách - Ảnh: VOV

Ngày 27/1, Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 kết thúc sau 1 tuần diễn ra tại Công viên Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Với chủ đề  “Sa Đéc - Phố và hoa”, sự kiện thu hút trên 200.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 10 tỷ đồng.

Tuần lễ với các hoạt động như: chương trình nghệ thuật đêm khai mạc, qua đó, chuyển tải những tinh hoa văn hóa của làng hoa trăm tuổi Sa Đéc cũng như vùng đất Sen hồng Đồng Tháp. Đặc biệt, trong Tuần lễ có 2 hãng truyền thông quốc tế đưa tin về Làng hoa Sa Đéc là AFP - hãng Thông tấn quốc tế lâu đời nhất tại Pháp và The Telegraph - tờ báo hàng ngày quốc gia của Anh.

Trên 200.000 lượt khách tham quan Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 - ảnh 2Hội thi thuyền hoa đẹp tại Tuần lễ văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021 - Ảnh: VOV

Trong Tuần lễ du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố quyết định công nhận 6 điểm du lịch tại thành phố Sa Đéc gồm: Khu vui chơi giải trí miệt vườn Happy Land Hùng Thy, Cánh đồng Hoa Hồng Sa Đéc, Vườn hồng Tư Tôn, Hoa kiểng Sa Đéc, Vườn hoa và Nghỉ dưỡng Sa Nhiên (Sa Nhiên Garden & Homestay), Vườn kiểng Ngọc Lan.

Dịp này, bản ghi nhớ hợp tác, liên kết phát triển du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch đã được Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm Phát triển du lịch các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh cùng ký kết.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác