Tua du lịch tới Triều Tiên thu hút du khách Việt Nam

(VOV5) - Sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên ở Hà Nội, du lịch Triều Tiên nằm trong chùm tour mới, được nhiều người dân lựa chọn. 
Tua du lịch tới Triều Tiên thu hút du khách Việt Nam - ảnh 1 Lăng Đông Minh Vương, Bình Nhưỡng.

Ngày mùng 8/3 này, Công ty du lịch công đoàn đường sắt Việt Nam  sẽ đưa một đoàn du khách Việt Nam sang du lịch Triều Tiên.

Du khách sẽ được khám phá quốc gia chứa nhiều "bí ẩn", khác biệt, với nhiều thắng cảnh đẹp, những công trình kiến trúc cổ kính và địa danh lịch sử thiêng liêng.

Muốn đi du lịch Triều Tiên, các công ty du lịch trong nước kết nối với các công ty du lịch Trung Quốc. Du khách có thể chọn đường sắt hoặc đường hàng không đến Triều tiên.  

Tua du lịch tới Triều Tiên thu hút du khách Việt Nam - ảnh 2 Ông Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty du lịch công đoàn đường sắt Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

Ông Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty du lịch công đoàn đường sắt Việt Nam cho biết: "Tua đi bằng máy bay sẽ là 5 ngày 4 đêm, còn tua tàu hỏa là 7 ngày 6 đêm. Chi phí cho cả chuyến đi từ 27 đến 30 triệu đồng. Tua sẽ đưa du khách thăm các thắng cảnh, di tích lịch sử như Khu phi quân sự DMZ, Tháp Juche, Quảng trường Kim Il Sung... với nhiều điều thú vị. Ngoài ra, chuyến đi sẽ giúp bạn có cơ hội hòa nhập vào không khí của những người dân nơi đây…".

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có diện tích gần 123.000km2, khí hậu ôn đới,  với dân số hơn 24 triệu người. Đất nước Triều Tiên nằm ở nửa Bắc Bán đảo Triều Tiên, phía Đông và Tây giáp biển, phía Bắc giáp Trung Quốc và Nga , phía Nam là giới tuyến quân sự với Hàn Quốc chạy theo vĩ tuyến 38 độ Bắc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác