Ủy ban An ninh Hàng không Quốc gia triển khai công tác năm 2020

(VOV5) - Năm 2019, công tác đảm bảo an toàn hàng không của ngành hàng không Việt Nam cơ bản được đảm bảo tốt.

Sáng 10/1, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Ủy ban An ninh Hàng không Quốc gia triển khai công tác năm 2020 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Năm 2019, công tác đảm bảo an toàn hàng không của ngành hàng không Việt Nam cơ bản được đảm bảo tốt. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nêu rõ: “Cục Hàng không Việt Nam cần thực hiện đầy đủ các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không; thực hiện đầy đủ chương trình giám sát an toàn tối thiểu để kịp thời nhận dạng các rủi ro trong hoạt động khai thác, bảo dưỡng tàu bay; tổ chức kiểm tra công tác duy trì điều kiện khai thác và triển khai hệ thống quản lý an toàn tại các cảng hàng không; kiểm tra an toàn khai thác các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay…”

Ủy ban An ninh Hàng không Quốc gia triển khai công tác năm 2020 - ảnh 2 Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ rủi ro uy hiếp an ninh, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng văn hoá giao thông hàng không cho toàn xã hội, cho mọi tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác