Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thay đổi mục tiêu đào tạo theo hướng chú trọng giáo dục cho người lớn, những người có nhu cầu học tập để trau dồi tri thức, chuyển đổi công việc, phục vụ cuộc sống... 

Sáng nay 16/10, tại Thái Nguyên, diễn ra hội thảo với chủ đề “Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn”. Tại đây, các đại biểu cho rằng các trường đại học phải tạo điều kiện cho người lớn học tập suốt đời, theo đó chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý phải đạt yêu cầu; có môi trường giáo dục tốt. Điều quan trọng hơn là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chính sách về đào tạo suốt đời cho người dân.

Vai trò của trường đại học với việc học tập suốt đời - ảnh 1 Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: dantri

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Trong thời đại khoa học công nghệ, tuổi thọ của người dân ngày càng tăng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thay đổi mục tiêu đào tạo theo hướng chú trọng giáo dục cho người lớn, những người có nhu cầu học tập để trau dồi tri thức, chuyển đổi công việc, phục vụ cuộc sống... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Vai trò của các trường đại học không chỉ mở nhiều lớp cho người lớn, mà một trong những vai trò của trường đại học đó là phải phát triển các học liệu mở để chia sẻ rộng rãi trong xã hội. Căn cứ vào học liệu ấy sẽ có người chỉnh sửa, bổ sung, nắn lại cho phù hợp với từng đối tượng. Thứ 2, các trường đại học gắn thật sát với thực tiễn địa phương, để một mặt phục vụ đào tạo chính quy, từ đó có giải pháp hỗ trợ tri thức để cho hệ thống học tập cộng đồng ở địa phương tham gia phổ biến tri thức”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác