Việt Nam - Anh: mở rộng hợp tác trong tăng trưởng xanh

(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Iain Frew tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Việt Nam và Anh cần duy trì hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống, như: thương mại - đầu tư, giáo dục đào tạo, an ninh - quốc phòng; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới mà Anh có thế mạnh và phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam như tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khi tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam chiều qua, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. Hà Nội mong muốn London tiếp tục hỗ trợ về kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tài chính xanh và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Việt Nam - Anh: mở rộng hợp tác trong tăng trưởng xanh - ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Iain Frew tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp với các đối tác Việt Nam tổ chức các hoạt động đa dạng, có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (1973 - 2023).

Về phần mình, Đại sứ Iain Frew khẳng định với chính sách hướng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Vương quốc Anh coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi năng lượng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác