Việt Nam bảo đảm tiếp cận công bằng với công nghệ số

(VOV5) - Bảo đảm tiếp cận công bằng với công nghệ số là ưu tiên của Việt Nam và tất cả mọi người dân đều được hưởng lợi từ nền kinh tế số.

Trong khuôn khổ Khóa họp 56 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại LHQ, ông Cung Đức Hân, đã phát biểu tại Phiên đối thoại với Cao ủy Nhân quyền LHQ về công nghệ mới nổi và với Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về đói nghèo cùng cực và quyền con người. 

Việt Nam bảo đảm tiếp cận công bằng với công nghệ số - ảnh 1Đoàn Việt Nam tại Khóa họp lần thứ 56 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc - Ảnh: TTXVN

Tại Phiên Đối thoại với Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk về công nghệ mới nổi, Phó Trưởng Phái đoàn Cung Đức Hân chia sẻ bảo đảm tiếp cận công bằng với công nghệ số là ưu tiên của Việt Nam và tất cả mọi người dân đều được hưởng lợi từ nền kinh tế số. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam hướng tới thu hẹp khoảng cách số thông qua việc mở rộng tiếp cận Internet đến vùng nông thôn và khu vực khó khăn, nâng cao trình độ kỹ thuật số và tăng cường hỗ trợ cho nhóm dễ bị tổn thương. 

Ông Cung Đức Hân khẳng định cam kết của Việt Nam thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của Internet và trí tuệ nhân tạo (AI)… Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các quốc gia với các tổ chức khu vực và quốc tế, chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất, phối hợp ứng phó và thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu về phát triển bền vững dựa trên các công nghệ mới nổi.

Sau đó, tại Phiên Đối thoại với Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về đói nghèo cùng cực và quyền con người, Phó Trưởng Phái đoàn Cung Đức Hân kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đưa ra giải pháp cho vấn đề này. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác