Việt Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ an sinh xã hội sau dịch Covid-19

(VOV5) - Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã lập danh sách hơn 345.000 người trong diện được hỗ trợ. 

Chiều 20/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác của Bộ lao động Thương binh và Xã hội do ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục việc làm, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về tiến độ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid 19.

Việt Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ an sinh xã hội sau dịch Covid-19 - ảnh 1Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk. - Ảnh: nhandan.com.vn

Tại buổi làm việc, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục việc làm, Bộ lao động Thương binh Xã hội, cho biết gói hỗ trợ vay của Chính phủ dùng để hỗ trợ cho đối tượng bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của Covid – 19 do đó Đắk Lắk cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ để đảm những người khó khăn nhận được tiền từ gói hỗ trợ kịp thời:

Để đẩy nhanh tiến độ thì phải quán triệt rõ vai trò của các cấp xã, phường đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc tiến hành xét duyệt cũng như là niêm yết dân chủ công khai và các cấp ở cấp huyện, cấp tỉnh phải nhanh chóng phê duyệt thì bây giờ chỉ còn biện pháp đấy thôi. Cách tốt nhất và đúng đắn nhất để loại bỏ những đối tượng không đúng được hưởng thì cấp cơ sở, thôn xóm, tổ dân phố buôn phải tiến hành rà soát, và công khai xét duyệt thì tránh được chuyện đấy và người dân là người giám sát tốt nhất và nhân dân sẽ phản ánh hiện tượng không đúng trong danh sách.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã lập danh sách hơn 345.000 người trong diện được hỗ trợ. Số tiền đề nghị hỗ trợ hơn 298 tỷ 340 triệu đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác