Việt Nam đóng góp cho thành công chung của Hội nghị COP26

(VOV5) - COP26 rất thành công với việc thông qua thỏa thuận Glasgow và nhiều cam kết mang tính đột phá cho ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngày 7/12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì Hội thảo trực tuyến công bố kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26)

Chia sẻ nội dung, kết quả Hội nghị COP26 tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, từ ngày 30/10 đến 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự COP26 tại thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.

Việt Nam đóng góp cho thành công chung của Hội nghị COP26 - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì buổi Hội thảo. Ảnh: Tuấn Đức/ TTXVN

Tại đây, Việt Nam đã có những đóng góp và đưa ra cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định COP26 đã rất thành công với việc thông qua thỏa thuận Glasgow và nhiều cam kết mang tính đột phá cho ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu: “Có thể khẳng định năm 2021 đã mở ra một trang mới cho nỗ lực chung toàn cầu, chuyển từ nhận thức sang hành động để đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cũng như thích ứng biến đổi khí hậu. Cam kết hành động của thủ tướng Việt Nam tại COP26 thể hiện quyết tâm chính trị lớn, cam kết cùng thế giới đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, giảm phát thải khí meltan vào 2030, chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, tiến tới không sử dụng năng lượng hóa thạch….Những cam kết của Việt Nam được thế giới đánh giá cao”.

Việt Nam đóng góp cho thành công chung của Hội nghị COP26 - ảnh 2Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, phát biểu. Ảnh: Tuấn Đức/ TTXVN

Tại Hội thảo, đại sứ Vương quốc Anh Gareth Ward và đại diện các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị COP26, cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu cam kết cũng như hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, khẳng định: “UNDP sẵn sàng cùng Bộ Tài nguyên môi trường, đại sứ quán Italy, Anh thúc đẩy triển khai những đóng góp cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. UNDP bắt đầu bắt tay vào thực hiện những chiến lược nhằm ngăn chặn tốc độ của biến đổi khí hậu, hỗ trợ các nước phấn đấu giảm thải khí carbon vào 2050 hoặc sớm hơn. Hy vọng rằng bằng những hành động cụ thể, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác