Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở đầu cho sự phát triển mới Việt Nam – Nhật Bản

(VOV5) - Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản là dịp để 2 Thủ tướng bàn bạc sâu rộng hơn những vẫn đề đã trao đổi trong cuộc gặp bên lề COP26 vừa qua.
Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở đầu cho sự phát triển mới Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 1Ông Vũ Hồng Nam – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Nguyễn/VOV-Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22-25/11/2021. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ sau khi đảm nhận cương vị và Nhật Bản có lãnh đạo mới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh chưa hoàn toàn được dập tắt, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản là dịp để 2 Thủ tướng bàn bạc sâu rộng hơn những vẫn đề đã trao đổi trong cuộc gặp bên lề COP26 vừa qua; đồng thời, chuyến đi có ý nghĩa quan trọng không chỉ là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mà còn tạo đà chuẩn bị cho 2 bên chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản vào năm 2023. Chuyến thăm cũng đặc biệt giúp 2 nước phá vỡ “tảng băng” đang ngăn cản phát triển kinh tế và giao lưu do tác động của dịch COVID-19, qua đó, mở màn cho làn sóng phát triển mới toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Hồng Nam cho biết trong chuyến thăm lần này, một số vấn đề lớn của 2 nước sẽ được 2 Thủ tướng đề cập như: định hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, vấn đề kinh tế - thương mại, an ninh – chính trị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác nguồn nhân lực, trao đổi học sinh...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác