Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm khắc phục hậu quả chiến tranh

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có việc rà phá bom mìn.

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ do Hạ nghị sỹ Seth Moulton làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 20/01, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, thương mại.

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm khắc phục hậu quả chiến tranh - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Hạ nghị sĩ Seth Wilbur Moulton, Ủy viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ. - Ảnh: quochoi 

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có việc rà phá bom mìn, tiếp tục tẩy độc tại sân bay Biên Hòa và tẩy độc mội trường, trợ giúp người tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam; hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam nâng cao năng lực, hoạt động trên biển... Cùng với đó, hai nước thúc đẩy quan hệ các cơ quan của Quốc hội trên mọi lĩnh vực, như bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, công tác giám sát, lập pháp...

Về phần mình, Hạ nghị sỹ Seth Moulton cam kết sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Cảnh sát Biển và lực lượng Hải quân Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác