Việt Nam và Cộng hòa Áo thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ sự sống

(VOV5) - Các triết lý về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu của BOKU rất phù hợp với cách tiếp cận phát triển hiện nay của ngành nông nghiệp Việt Nam theo định hướng tăng trưởng xanh.

Trong khuôn khổ chương trình đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Nghị viện thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, ngày 07/09, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đến thăm Đại học Tài nguyên thiên nhiên và khoa học sự sống Vienna (gọi tắt là BOKU) tại thủ đô Vienna.

Việt Nam và Cộng hòa Áo thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ sự sống - ảnh 1Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tham quan phòng thí nghiệm công nghệ. Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết các triết lý về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu của BOKU rất phù hợp với cách tiếp cận phát triển hiện nay của ngành nông nghiệp Việt Nam theo định hướng tăng trưởng xanh và bao trùm, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của cả người sản xuất và tiêu dùng, duy trì và phát triển bền vững hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Đại học BOKU trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề xuất các chương trình trao đổi, hỗ trợ trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu giữa Đại học BOKU với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đại diện trường BOKU, Giáo sư Hubert Hasenauer, Hiệu trưởng nhà trường, nhất trí tăng cường hợp tác về nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác