Việt Nam xếp thứ 3 tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel Isef 2017

(VOV5) - Chiều 24/5, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đón đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel Isef 2017. 

Với thành tích đoạt 1 giải ba, 4 giải tư và 4 dự án đoạt giải đặc biệt, đoàn Việt Nam đứng thứ ba có số lượng giải thưởng nhiều, sau Hoa Kỳ và Ấn Độ. Đề tài cánh tay robot cho người khuyết tật của Phạm Huy, Trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đoạt giải ba lĩnh vực Robot và các máy thông minh. Phạm Huy chia sẻ: "Lúc mà Ban tổ chức đọc nhận được giải ba thì em rất là vui mừng. Lúc này em nghĩ tới bố mẹ, thầy giáo hướng dẫn của em và tất cả những người đã từng giúp đỡ tới em thực hiện đề tài này. Đề tài của em là cánh tay robot cho người khuyết tật. Sau này em sẽ tiếp tục phát triển cánh tay của mình nâng cấp các phần công nghệ và có thể làm nó nhỏ gọn hơn và để có thể đưa nó vào cuộc sống một cách phổ biến hơn".

 Việt Nam xếp thứ 3 tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel Isef 2017 - ảnh 1
Các học sinh đoạt giải Tư nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và
Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: VA

Ở lĩnh vực hóa học có 2 đề tài đoạt giải tư thuộc về Trần Đan Khuê và Vũ Thị Nam Anh (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội) và Đỗ Phương Mai và Bùi Đỗ Minh Quân (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Đề tài Găng tay chuyển ngữ tương thích với điện thoại thông minh qua bluetooth hỗ trợ người câm điếc của Chử Hoàng Minh Đức và Phạm Thiên Tân (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải tư lĩnh vực Hệ thống nhúng. Lĩnh vực phần mềm hệ thống thuộc về dự án Phần mềm hỗ trợ học Hóa học tích hợp công nghệ AR trên Android của Trần Thị Anh Thư (Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel Isef 2017 được tổ chức tại Los-Angeles, California, Hoa Kỳ, từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2017, với hơn 1.400 dự án của gần 1.800 học sinh đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết thúc cuộc thi, có 48 nước có giải, trong đó Việt Nam là một trong ba nước đứng thứ 3 (Việt Nam, Đức, Úc) có số lượng giải thưởng nhiều, sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.  Năm nay, trong 8 dự án tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế , Việt Nam có 5 dự án đoạt giải chính thức gồm 1 giải ba, 4 giải tư và 4 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học- công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác