Việt - Pháp đặt mục tiêu cuối năm 2022 chạy đoạn trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội

(VOV5) - Dự án tuyến metro số 3 của Hà Nội được Pháp hỗ trợ tài chính trên 500 triệu euro, và dự tính từ nay đến cuối năm 2022 sẽ chính thức mở chạy đoạn trên cao của tuyến metro này.

Trong chuyến thăm Pháp vừa kết thúc của đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, hai nước Pháp-Việt đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng về tất cả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành một phần tuyến metro số 3 ở Hà Nội. Dự án tuyến metro số 3 của Hà Nội được Pháp hỗ trợ tài chính trên 500 triệu euro, và dự tính từ nay đến cuối năm 2022 sẽ chính thức mở chạy đoạn trên cao của tuyến metro này.

Việt - Pháp đặt mục tiêu cuối năm 2022 chạy đoạn trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng gặp gỡ các tập đoàn Pháp xây dựng đường Metro số 3. ảnh: VOV

Bên lề “Diễn đàn doanh nghiệp Pháp-Việt” được tổ chức tại trụ sở của Hiệp hội doanh nghiệp Pháp (Medef), ngày 4/11, đại diện các tập đoàn Pháp tham gia vào dự án xây dựng tuyến metro số 3 tại Hà Nội cũng có cuộc trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Phía các tập đoàn Pháp mong muốn được tạo điều kiện để sớm kết thúc các hạng mục tại ga Depot Nhổn, đồng thời hy vọng hai bên sớm thúc đẩy việc ký tiếp các hợp đồng cho các giai đoạn tiếp theo. 

Ông Eric Alix, Giám đốc Điều hành RATP Smart Systems, thuộc tập đoàn khai thác hệ thống giao thông công cộng lớn nhất ở vùng thủ đô Paris, tham gia xây dựng hệ thống bán và kiểm soát vé điện tử của tuyến metro số 3, cho biết: Tôi đã có cuộc trao đổi rất hiệu quả với Ngài Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư về những vấn đề liên quan đến tuyến metro số 3 ở Hà Nội và hiện có rất nhiều nhà thầu Pháp đang tham gia vào dự án này để sớm đưa đoàn tàu vận hành.

Để Việt Nam phát triển kinh tế mạnh mẽ, việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông công cộng lớn là rất quan trọng, nhất là xây các thành phố lớn.

Hiện, Việt Nam có rất nhiều dự án lớn trong lĩnh vực này nên cũng sẽ cần rất nhiều nghề mới trong lĩnh vực này.

Chúng tôi sẵn sàng tham gia chuyển giao những hiểu biết cũng như công nghệ của mình để đóng góp cho sự phát triển này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác