Việt - Pháp hướng tới cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu

(VOV5) - Ký ức chung là nền tảng để thế hệ trẻ 2 nước cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu đang ngày càng trở nên cấp bách với tất cả các quốc gia.

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), lần đầu tiên 2 quan chức cấp cao của quân đội Pháp là Bộ trưởng Quân đội, Sébastien Lecornu và Quốc Vụ khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức, bà Patricia Miralles trực tiếp tham dự Lễ kỷ niệm tại thành phố Điện Biên Phủ.

Việt - Pháp hướng tới cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu - ảnh 1Bà Patricia Miralles, Quốc vụ khanh bên cạnh Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp, phụ trách Cựu chiến binh và Ký ức cùng các đại biểu tham quan bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Ảnh: TTXVN

Theo bà Quốc Vụ khanh Patricia Miralles, sự kiện này là thông điệp mạnh mẽ về sự trưởng thành của quan hệ Việt-Pháp, khi hai nước đã có thể tự tin cùng nhau nhìn lại quá khứ chung: “Chúng ta hợp tác, làm việc cùng nhau trên ký ức chung của hai nước. Ký ức đó cũng là nghĩa vụ của chúng ta với tương lai, là nghĩa vụ với thế hệ trẻ Việt Nam và Pháp”.

Nhấn mạnh đến thông điệp của chính phủ Pháp là muốn xây dựng một mối quan hệ tương lai mới với Việt Nam, bà Patricia Miralles cho rằng ký ức chung là nền tảng để thế hệ trẻ 2 nước cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu đang ngày càng trở nên cấp bách với tất cả các quốc gia.

Nhà sử học Pháp, Pierre Journoud, người cũng có mặt trong đoàn đại biểu Pháp dự Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chia sẻ quan điểm này: “Con đường hoà giải là con đường đã được nhiều người tạo dựng, từ những chính khách như Phạm Văn Đồng, Pierre Mendes France, Tướng De Gaulle, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến Tổng thống Mitterand và nhiều lãnh đạo Việt Nam cho đến tận ngày nay. Con đường này đã ghi dấu nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước trong việc khép lại quá khứ để đối mặt với các thách thức rất phức tạp hiện nay”.

Trong khi đó, là người trực tiếp triển khai nhiều dự án tại Điện Biên, ông Hervé Conan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam, cho biết với tỉnh Điện Biên, hiện AFD đang thúc đẩy các dự án lên tới trên 50 triệu euro nhằm cải thiện việc quản lý nước và tạo sinh kế tại huyện Tuần Giáo. Theo ông Herve Conan, sự thành công của những dự án như tại chiến trường Điện Biên năm xưa là minh chứng có tính biểu tượng cao cho việc hai nước có thể thành công trong việc cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác