Việt Nam chủ động cùng ASEAN xây dựng một khu vực tự cường và sáng tạo

(VOV5) -Việt Nam cũng chính thức tiếp nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản cho giai đoạn 2018-2021.

Sau gần 4 ngày họp liên tục với hàng chục hoạt động dày đặc, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các hội nghị liên quan kết thúc cuối tuần qua tại Singapore. Nhiều thỏa thuận được các Bộ trưởng ASEAN cũng  Bộ trưởng các nước đối tác thông qua, nhất trí trên cơ sở quan điểm lấy ASEAN làm trung tâm, phát triển một khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và có những đóng góp thực chất và hiệu quả tại Hội nghị lần này.

Việt Nam chủ động cùng ASEAN xây dựng một khu vực tự cường và sáng tạo - ảnh 1Việt Nam chủ động cùng ASEAN xây dựng 1 khu vực tự cường và sáng tạo. Ảnh minh họa/TTXVN

Với chủ đề ‘Tự cường và sáng tạo”, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 51 (AMM-51) đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, ASEAN tập trung đẩy mạnh kết nối khu vực, thể hiện bản lĩnh vững vàng trong ứng phó hiệu quả với các vấn đề khu vực, tiếp tục giữ được vai trò trung tâm trong điều hòa quan hệ với các Đối tác. Đặc biệt, ASEAN và các Đối tác đạt nhất trí cao về cam kết ủng hộ và thúc đẩy hệ thống đa phương quốc tế dựa trên luật lệ, duy trì đà liên kết kinh tế, tự do hóa thương mại và đầu tư trong bối cảnh xu thế bảo hộ và chống toàn cầu hóa gia tăng.

AMM-51 đoàn kết, thống nhất trong các vấn đề chung

Với khoảng 30 hoạt động, AMM-51 diễn ra trong bầu không khí tích cực và thuận lợi. Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng nhận định:

"Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh quốc tế có rất nhiều biến động, trong đó có những thay đổi nhanh chóng về địa kinh tế, chính trị, sự so lệch tương quan lực lượng giữa các nước, đặc biệt là các nước lớn. Đương nhiên, ASEAN với vị trí địa chiến lược quan trọng sẽ bị tác động rất nhiều. Do vậy, trong nội bộ ASEAN xác định phải có được sự đoàn kết và thống nhất với nhau về cách tiếp cận các vấn đề đó.

"ASEAN nhất trí cần phải có lập trường thống nhất trước các sáng kiến mới ở trong khu vực như sáng kiến Vành đai con đường, sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sáng kiến Liên kết cơ sở hạ tầng bền vững…ASEAN cũng kiên trì giữ vững lập trường nguyên tắc về các vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định khu vực như Biển Đông. Tuy mức độ quan tâm khác nhau, nhưng các nước đều nhất trí những nguyên tắc cơ bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng thảo thuận về quan điểm đối với các vấn đề trên thực địa cũng như về đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Ngoài ra, ASEAN đã đạt kết quả rất lớn trong triển khai thực hiện chủ đề “Tự cường và sáng tạo”, tăng cường sức mạnh hợp tác kinh tế và phát triển, trong đó có Kế hoạch tổng thể về kết nối của ASEAN với Kế hoạch phát triển vùng cũng như các kế hoạch phát triển liên khu vực, tăng cường phát triển bền vững, tăng cường tính sáng tạo đổi mới để ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, kết quả của cách mạng 4.0, kinh tế số…ASEAN đã ứng phó hiệu quả với các vấn đề mới nảy sinh như thiên tai ở Lào bằng các hoạt động của các nước thành viên cũng như thông qua các tổ chức hỗ trợ nhân đạo của ASEAN.

Đặc biệt, ASEAN và các Đối tác đạt nhất trí cao về cam kết ủng hộ và thúc đẩy hệ thống đa phương quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cho biết: "Các bộ trưởng nhất trí trong việc đẩy nhanh quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do khu vực ASEAN (RCEP) cũng như mong muốn các nước sớm phê chuẩn Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Các nước ASEAN cũng muốn phát triển thêm các khu vực thương mại tự do, đặc biệt là với EU và với Canada."

Việt Nam đóng góp tích cực tại AMM-51

Phát huy vai trò thành viên tích cực của ASEAN nhiều năm qua, tại Hội nghị lần này, Việt Nam tham dự với tinh thần tích cực ủng hộ các ưu tiên do nước Chủ tịch Singapore đề xuất:

"Các quan tâm, ưu tiên của Việt Nam cũng trùng với các nội dung quan tâm, ưu tiên của Hội nghị. Cho nên Việt Nam đã tham gia rất chủ động, đúng hướng và hiệu quả. Việt Nam tham gia tích cực thúc đẩy tính tự cường và sáng tạo của ASEAN, tham gia tích cực vào mạng lưới các thành phố thông minh, thúc đẩy liên kết khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, thẳng thắn trao đổi các quan điểm để đem lại nhận thức chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Quan điểm của Việt Nam góp phần đem lại sự thống nhất, sự đoàn kết trong ASEAN"

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam cũng chính thức tiếp nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản cho giai đoạn 2018-2021, sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm đảm nhận vai trò điều phối quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ (8/2015 - 8/2018).

Những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định quan điểm của Việt Nam kể từ khi tham gia ASEAN, đó là không ngừng nỗ lực cùng các nước thành viên xây dựng mái nhà chung ASEAN hòa bình và thịnh vượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác