(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết "80 năm Công an nhân dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP |
Mở đầu bài viết, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kể từ ngày được thành lập (19/8/1945), lực lượng Công an nhân dân luôn là “Thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước; “Lá chắn thép” vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.
Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi lực lượng Công an phải giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.
Tăng cường công tác nắm, dự báo sát tình hình, nhất là tình hình thế giới, khu vực tác động đến Việt Nam, để tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự xã hội; tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, khơi thông nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; hoàn thiện cơ chế, chính sách trong điều hành, quản lý kinh tế, xã hội.
Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; nhận diện rõ các nguy cơ, đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân; xung kích đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...
Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng Công an kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.