(VOV5) - Việt Nam sắp có đường vượt biển kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Giờ.
Quyết liệt thực hiện chống IUU
Ngày 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Phiên họp kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển nhằm tuyên chiến với khai thác IUU.
Ảnh minh họa: VOV |
Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu quyết tâm tuyên chiến với nạn khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng" IUU vì sự phát triển nghề cá bền vững: "Nếu tàu thuyền nào mất sóng phải tuần tra, tránh trường hợp tàu thuyền vẫn để sóng, neo lại ở một tàu trong phạm vi cho phép. Lực lượng chức năng phải làm cho bằng được. Truy tố xét xử, dứt khoát không khoan nhượng các vi phạm".
Thủ tướng giao các tỉnh xây dựng dự án về chuyển đổi nghề cho ngư dân, lo lương thực, thực phẩm và quy hoạch chuyển đổi nghề cho các trường hợp này. Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát vùng biển ngoài khơi xa, nhất là vùng ranh giới, hướng dẫn cho ngư dân đánh bắt đúng khu vực. Các địa phương thực hiện duy trì tàu cá ra vào cảng theo quy định; chuẩn bị kỹ nội dung làm việc, giải trình được yêu cầu của Ủy ban Châu Âu (EC); tăng cường giáo dục công dân; đăng ký, sơn đánh dấu số đăng ký các tàu cá đủ điều kiện đi đánh bắt hải sản, hoàn thành trước ngày 15/11.
Củng cố hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở Biển Đông
Với chủ đề “Đoàn kết trong bất định”, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/11, tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo thu hút sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của gần 50 diễn giả và 500 đại biểu.
Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17. Ảnh: VOV |
Hội thảo tập trung thảo luận về tình hình diễn biến tại Biển Đông, chiến lược và cạnh tranh nước lớn, xu thế phát triển của công nghệ biển, vai trò lãnh đạo của ASEAN và tầm quan trọng của Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982(UNCLOS) đối với ổn định trên biển. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: "Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời, đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam cam kết giải quyết hoà bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hoà bình, ổn định, thịnh vượng".
Sau 16 năm tổ chức, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông góp phần kết nối, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, củng cố hoà bình, ổn định và thịnh vượng không chỉ ở Biển Đông mà trong không gian biển ở cấp độ khu vực và toàn cầu.
Việt Nam sắp có đường vượt biển kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Giờ
Tập đoàn Vingroup vừa chính thức được chấp thuận giao là chủ đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Hiện nay Cần Giờ và Vũng Tàu kết nối bằng phà biển. Ảnh: VOV |
Khu vực Cần Giờ - TPHCM có vị trí chiến lược về kinh tế biển, du lịch và phát triển đô thị sinh thái, nhưng hiện nay hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng. Việc đầu tư một tuyến cầu hoặc đường vượt biển sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai khu vực, tạo hành lang giao thông mới kết nối các vùng chức năng trong thành phố. Dự án sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch và đô thị bền vững cho khu vực ven biển.
Tập đoàn Vingroup cũng đang nghiên cứu dự án đường sắt đô thị tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, dài 48,5km. Nhà đầu tư đang đẩy nhanh các thủ tục với mục tiêu khởi công dự án ngay trong năm 2025 và hoàn thành vào năm 2028. Với tốc độ 350km/h, khi hoàn thành, tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao này sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ trung tâm đến khu đô thị lấn biển còn khoảng 12 phút, chuyên chở từ 30.000 - 40.000 hành khách mỗi giờ.