Dấu ấn bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội, Công an trong ngày hội lớn

(VOV5) - Bốn cuộc tổng hợp luyện là hành trình rèn luyện ý chí, kỷ luật và đoàn kết, các chiến sĩ đã vượt qua thử thách thời tiết và yêu cầu khắt khe về đội hình. 

Lễ mittinh, diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9/2025 là ngày hội lớn của dân tộc, khẳng định tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, lan tỏa tinh thần yêu nước.
Trung tuần tháng tám vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội, hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an đã miệt mài tập luyện, bất chấp mưa gió, để chuẩn bị cho buổi diễu binh, diễu hành hùng tráng vào ngày 02/9/2025 sắp tới. Đây là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sức mạnh quốc phòng Việt Nam.

Dấu ấn bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội, Công an trong ngày hội lớn - ảnh 1Khối nữ Quân nhạc do Đoàn nghi lễ quân đội đảm nhiệm tham gia tổng hợp luyện.

Các lực lượng vũ trang, từ Bộ đội Đặc công, Hải quân, Phòng không - Không quân đến các khối nữ chiến sĩ, đều mang tinh thần “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”. Bộ đội Đặc công, với bản lĩnh “mưu trí táo bạo”, từng khiến quân thù “kinh hồn bạt vía” bằng những chiến công vang dội. Hải quân Nhân dân Việt Nam, với hơn 75 năm truyền thống, đã lập nên những kỳ tích trên biển. Phòng không - Không quân làm nên “chiến thắng huyền thoại Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an có 26 khối (trong đó, hai khối nữ: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm). Những nữ du kích miền Nam, “tay súng tay cày”, là biểu tượng của tinh thần ái quốc, luôn “bám xóm bám ấp, đánh giặc mọi lúc mọi nơi”.

Dấu ấn bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội, Công an trong ngày hội lớn - ảnh 2Khối phòng không - không quân thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ. 

Sự góp mặt của nhân dân, đặc biệt là các khối dân quân tự vệ, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những ngày kháng chiến, nhân dân đã cùng quân đội tạo nên “ba mũi giáp công” làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thực hiện khát vọng thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Động viên cán bộ, chiến sĩ tại buổi tổng hợp luyện lần thứ tư, Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, chia sẻ chân tình bằng giọng nói ấm áp, gần gũi: “Anh em cố gắng, cán bộ quản lý cố gắng. Mong anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Thay mặt tổ công tác, xin cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ và chúc cán bộ, chiến sĩ sức khỏe, luyện tập ngày càng nâng cao để đạt kết quả tốt nhất.”

Đại tá Nguyễn Văn Khanh, trong buổi thăm hỏi, đã trao những món quà từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị, như: Công ty Sơn Hải, Công ty đóng tàu Hải Phòng. Những lời động viên ấy khích lệ tinh thần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đối với các chiến sĩ.

Dấu ấn bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội, Công an trong ngày hội lớn - ảnh 3Khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng của cảnh sát đặc nhiệm tham gia tổng hợp luyện.

4 cuộc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 vừa qua đã khắc họa ý chí thép của các lực lượng vũ trang. Đặc biệt, buổi tổng hợp luyện vào ngày 16/8/2025, dưới cơn mưa tầm tã, đã thể hiện bản lĩnh kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ. Dù quần áo ướt sũng, vũ khí trang bị nặng trĩu, các khối diễu binh vẫn bước đi mạnh mẽ, chuẩn xác, với “tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang”.

Khối nữ quân nhạc rạng ngời, khối nữ chiến sĩ Biệt động kiên cường mang 7-8kg trang bị, khối nữ Gìn giữ hòa bình nổi bật với mũ nồi xanh. Các chiến sĩ đặc nhiệm dù, còn trẻ tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ rắn rỏi trên gương mặt. Các khối Hải quân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng lần đầu tham gia diễu binh trên biển, thể hiện sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dấu ấn bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội, Công an trong ngày hội lớn - ảnh 4Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, thăm hỏi các chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện lần thứ tư.

Kiểm tra buổi tổng hợp luyện lần thứ tư các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, gửi lời động viên: “Lúc này thời tiết đã mưa, quần áo các đồng chí ướt, vũ khí trang bị phải bảo quản. Rất mong chúng ta khắc phục điều kiện thời tiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ… Tôi tin tưởng cuộc diễu binh sẽ thành công tốt đẹp, đem lại niềm tự hào cho dân tộc ta, cho đất nước ta và cho chính mỗi người chúng ta.”

Bộ trưởng Phan Văn Giang kêu gọi các chiến sĩ phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, quyết tâm luyện tập khoa học, rút kinh nghiệm kịp thời, để buổi diễu binh trở thành niềm tự hào dân tộc.

Dấu ấn bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội, Công an trong ngày hội lớn - ảnh 5Thượng úy Trần Tiến Đạt bày tỏ niềm vui khi được tham gia chương trình.

Chia sẻ về hành trình tập luyện, Thượng úy Trần Tiến Đạt, bảo vệ quân kỳ khối đứng của sĩ quan Hải quân, cho biết dù đối mặt với mưa gió hay nắng gắt, anh và đồng đội giữ vững tinh thần thép: “Chúng tôi rèn luyện từ 1 tiếng, 2 tiếng, đến 4 tiếng rưỡi đứng nghiêm. Có câu nói bất thành văn: kiến cắn không được gãi … Dù nắng mưa hay côn trùng bò lên người, chúng tôi chỉ nghĩ đến nhiệm vụ, không để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tinh thần.”

Bốn cuộc tổng hợp luyện là hành trình rèn luyện ý chí, kỷ luật và đoàn kết, các chiến sĩ đã vượt qua thử thách thời tiết và yêu cầu khắt khe về đội hình. Các khí tài hiện đại, như: tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái và radar do Việt Nam sản xuất thể hiện bước tiến trong hiện đại hóa quốc phòng. Công an Nhân dân góp mặt với xe chống bạo loạn, xe phòng cháy chữa cháy, khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Sự kiện A80 là dịp tôn vinh quá khứ và cam kết cho tương lai. Các chiến sĩ, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đang nỗ lực mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc và nhân dân, xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác