(VOV5) - Việc triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế, xã hội, đất nước.
Sáng nay (19/8), Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng (51,2 tỷ USD), được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 80 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, nhiều dự án, công trình có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Tại tỉnh Cao Bằng, diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: VGP |
Tại tỉnh Cao Bằng, diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng). Dự án có tổng chiều dài 121 km, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn, phấn đấu thông tuyến vào tháng 12/2025. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh sẽ kết nối với các tuyến Hữu Nghị – Chi Lăng, Bắc Giang – Lạng Sơn, hình thành trục cao tốc đối ngoại huyết mạch từ Quảng Ninh, Lạng Sơn đến Cao Bằng, mở rộng giao thương với Trung Quốc và châu Âu.
Ông Lý Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Chúng tôi cũng đã xác định khi có cao tốc, hoạt động đầu tư, về xuất nhập khẩu sẽ sôi động hơn. Do vậy chúng tôi cũng thúc đẩy nhanh việc lập quy hoạch phân khu khu vực cửa khẩu để khi cao tốc hoàn thành và khai thông đến các cửa khẩu thì sẽ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư vào. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và cấp xã, các ngành rà soát lại quỹ đất, quy hoạch sử dụng đất của các cửa khẩu. Để khi có nhà đầu tư thì chúng ta có thể triển khai được dự án ngay…”.
Trung tâm Triển lãm Việt Nam chính thức vào hoạt động ngày 19/8/2025. Ảnh: VOV |
Trung tâm Triển lãm Quốc gia, một công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng tại xã Đông Anh, Hà Nội hoàn thành sau 10 tháng thi công. Công trình có hơn 304.000m2 diện tích triển lãm trong nhà và 200.000m2 diện tích triển lãm ngoài trời. Đây là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, tại phía Nam, dự án cầu Rạch Miễu được khánh thành là một công trình Việt Nam làm chủ công nghệ với thời gian thi công rút ngắn. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Dự án cầu Rạch Miếu, một công trình tiêu biểu cho nội lực. Trước kia cũng là cầu dây văng, phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Nhưng bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam. Thời gian thi công rút ngắn 4 tháng".
Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sau hơn 3 năm nỗ lực thi công. Đây là cầu dây văng do chính kỹ sư, công nhân Việt Nam thiết kế thi công. Ảnh: Chu Trinh/VOV- ĐBSCL |
Việc khánh thành và đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế, xã hội, đất nước, tăng cường kết nối vùng miền, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số ở những năm tiếp theo. Đồng thời, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.