Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ chí tình của bạn bè quốc tế, các nước láng giềng

(VOV5) - Việt Nam hết sức coi trọng và sẽ sát cánh, gắn kết, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia cũng như quan hệ Việt Nam - Campuchia - Lào phát triển hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chiều qua (29/04), tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, nhân dịp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ chí tình của bạn bè quốc tế, các nước láng giềng - ảnh 1hủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: VOV

Cảm ơn Chủ tịch Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang chung vui với nhân dân Việt Nam và cử lực lượng quân đội Campuchia tham gia khối diễu binh tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng khẳng định để có được Đại thắng 30/4/1975 cũng như những thành tựu hôm nay, Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ chí tình của bạn bè quốc tế, các nước láng giềng gần gũi trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia. Trước sau như một, Việt Nam hết sức coi trọng và sẽ sát cánh, gắn kết, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia cũng như quan hệ Việt Nam - Campuchia - Lào phát triển hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước.

Về phần mình, Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh chiến thắng lịch sử 30/4/1975 không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam mà còn là lợi ích chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong đấu tranh giải phóng đất nước; khẳng định Campuchia tự hào có Việt Nam là bạn bè láng giềng tốt đẹp và hoàn toàn tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác