ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc triển khai chính sách hướng Nam mới

(VOV5) - Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác để củng cố quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt khi hai bên vừa kỷ niệm dấu mốc 30 năm thiết lập quan hệ. 

Ngày 12/11, phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 21, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, nước này đã bước vào giải đoạn 2 thực hiện Chính sách hướng Nam mới, trong đó có những chương trình hợp tác mới nhằm nâng quan hệ với các nước ASEAN lên ngang tầm với 4 đối tác lớn của Hàn Quốc là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, thể hiện sự coi trọng quan hệ với ASEAN. Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của ASEAN đặc biệt là Việt Nam.

 ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc triển khai chính sách hướng Nam mới - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 21 theo hình thức trực tuyến. - Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác để củng cố quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt khi hai bên vừa kỷ niệm dấu mốc 30 năm thiết lập quan hệ.

Về phần mình, ASEAN đánh giá cao các hỗ trợ của Hàn Quốc trong ứng phó COVID-19 như cam kết ủng hộ 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế trị giá 5 triệu USD cho các nước ASEAN. 

ASEAN đề nghị Hàn Quốc với vị trí quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế số và sáng tạo, hỗ trợ ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, tăng cường kết nối, tận dụng cơ hội từ Cách mạng công nghệ 4.0.

Hai bên nhất trí triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA), sớm ký hiệp định RCEP.

Hai bên cũng nhất trí về Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025 nhằm định hướng quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong 5 năm tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác