Hội nghị trực tuyến lãnh đạo thanh niên ASEAN

(VOV5) - Tại hội nghị, lãnh đạo thanh niên các nước ASEAN thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

Bên lề hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, chiều 3/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Thanh niên tổ chức Hội nghị trực tuyến lãnh đạo thanh niên ASEAN.

Hội nghị trực tuyến lãnh đạo thanh niên ASEAN - ảnh 1Các đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. - Nguồn: thanhnien.vn 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp Bộ các cơ quan được Chính phủ các nước phân công phụ trách công tác thanh niên, hợp tác thanh niên ASEAN và ASEAN+.

Tại hội nghị, lãnh đạo thanh niên các nước ASEAN thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 và các nội dung trọng tâm của kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2020 - 2025; hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN trong thời gian tới trong lĩnh vực: thanh niên tình nguyện, thanh niên khởi nghiệp và phát triển kỹ năng thanh niên đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0; về thanh niên ASEAN vượt qua những khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm đặc biệt với ASEAN khi đánh dấu 5 năm cộng đồng ASEAN chính thức hiện thực hóa, là năm đại dịch COVID-19 xuất hiện và ảnh hưởng sâu rộng mạnh mẽ tới kinh tế, xã hội và đời sống của các quốc gia trong khu vực và thế giới. Vượt qua những khó khăn, thanh niên ASEAN đã thể hiện được tinh thần xung kích sáng tạo. Đồng thời cùng đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau ngăn chặn dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh và đời sống kinh tế xã hội tại mỗi quốc gia và khu vực.”

Lãnh đạo thanh niên ASEAN đã thông qua Tuyên bố chung Lãnh đạo thanh niên ASEAN với chủ đề “Tăng cường hợp tác thanh niên vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” để trình lãnh đạo cấp cao ASEAN ghi nhận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác