(VOV5) - Việc ký kết Nghị định thư thể hiện cam kết của hai bên đối với chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; hướng tới xây dựng một thị trường khu vực mở, bao trùm.
Hôm nay (28/10), Trung Quốc và Hiệp các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức nâng cấp Hiệp định thương mại tự do (FTA) lên phiên bản 3.0. Lễ ký kết Nghị định thư nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc – ASEAN (FTA) phiên bản 3.0 đã được thực hiện dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số nước ASEAN.
Lễ ký Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc nâng cấp 3.0. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Việc ký kết Nghị định thư thể hiện cam kết của hai bên đối với chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; hướng tới xây dựng một thị trường khu vực mở, bao trùm, dựa trên luật lệ, cùng hệ sinh thái chuỗi sản xuất-cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Thủ tướng Anwar nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì quan hệ cân bằng với các đối tác toàn cầu, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực của Trung Quốc: "Chúng ta vừa chứng kiến ACFTA 3.0 – một bước tiến quan trọng trong hợp tác kinh tế. Tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vì thành tựu đáng kể này".
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với ASEAN: "ASEAN và Trung Quốc luôn sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần đoàn kết và độc lập, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp cùng các nước ASEAN để loại bỏ can thiệp bên ngoài, đối mặt với thách thức và xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta".
FTA 3.0 bao phủ 9 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm kinh tế số; kinh tế xanh; kết nối chuỗi cung ứng; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp; biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động, thực vật (SPS); thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại; cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; hợp tác kinh tế – kỹ thuật.
Sau lễ ký, hai bên sẽ tiến hành các thủ tục phê chuẩn trong nước, nhằm sớm đưa Nghị định thư có hiệu lực và đi vào triển khai.