Việt Nam - thành viên rất tích cực của ASEAN

(VOV5) - Việt Nam đã đóng góp vào quá trình phát triển và chuyển đổi các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, mang lại lợi ích và củng cố cộng đồng ASEAN. 

Hôm nay (08/08), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kỷ niệm 58 năm hình thành và phát triển (08/08/1967 – 08/08/2025). 58 năm qua, ASEAN là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực, với vai trò và uy tín ngày càng cao. Trong hành trình đó, Việt Nam, với 30 năm là thành viên, đã có những đóng góp lớn, góp phần khẳng định vị thế và vai trò của ASEAN trên trường quốc tế.

Việt Nam - thành viên rất tích cực của ASEAN - ảnh 1Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí Việt Nam nhân Ngày thành lập ASEAN 08/08 

Trong bài viết “Hành trình 30 năm: Từ khát vọng chung đến thành viên tin cậy và trách nhiệm” nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh 30 năm trước, Việt Nam bước vào ngôi nhà chung ASEAN bằng tâm thế chủ động, trách nhiệm và mong muốn đóng góp hiệu quả. Trong 30 năm, với cách tiếp cận cân bằng và thiện chí, Việt Nam góp phần hài hòa khác biệt và gia tăng điểm đồng, duy trì tiếng nói chung của ASEAN về các vấn đề chiến lược của khu vực trên nền tảng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN. Việt Nam đã làm tốt vai trò cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, đáp ứng lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp và địa phương. Việt Nam luôn là nước đi đầu thúc đẩy phát triển đồng đều và bao trùm. Đặc biệt, cách tiếp cận của Việt Nam về “lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của tiến trình xây dựng Cộng đồng” đã được đưa thành định hướng xuyên suốt của văn kiện ASEAN 2045. Cùng với đó, Việt Nam cũng là nhân tố tích cực thúc đẩy mạng lưới đối tác và nâng tầm ảnh hưởng của ASEAN.

Từ góc nhìn khu vực, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, khi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đã khẳng định: "Việt Nam là thành viên rất tích cực của ASEAN trong 30 năm qua. Điều này thể hiện qua các sáng kiến, đề xuất mà Việt Nam đã đưa ra trên các cương vị khác nhau. Có thể nói Việt Nam đã đóng góp vào quá trình phát triển và chuyển đổi các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, mang lại lợi ích và củng cố cộng đồng ASEAN. Việt Nam hiện là quốc gia lớn thứ 3 về dân số trong khu vực, sau Indonesia và Philippines. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đáng kinh ngạc, với con số đóng góp GDP của Việt Nam cho khu vực là rất lớn. Việt Nam cũng đóng một vai trò quan trọng củng cố hòa bình và ổn định khu vực. Vì vậy, theo nhiều cách, trong 30 năm qua, tôi nghĩ Việt Nam đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của ASEAN".

Nhìn lại 30 năm qua, từng cam kết, từng hành động, từng sáng kiến đều khắc họa một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và nỗ lực hết mình cho ASEAN. Bước vào chặng đường mới, với tư duy mới và tâm thế mới, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác