70 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước

(VOV5)- Suốt 70 năm qua, Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, kết nối triệu triệu con tim người Việt trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hôm nay. 


Trong suốt hành trình đó, Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự lớn mạnh về tầm vóc, là cơ quan ngôn luận chính thống, có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 


Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đài TNVN, một phòng truyền thống về lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam đã được khai trương ngày 26 tháng 8 năm 2015. Phòng truyền thống này đã góp phần tái hiện lịch sử phát triển của Tiếng nói Việt Nam. Rất nhiều những hình ảnh, hiện vật  trưng bày tại đây là minh chứng sinh động về những thành tựu, đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam cùng lịch sử đất nước.

70 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đài TNVN

Cơ quan thông tin đại chúng quan trọng, đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng
Cách đây tròn 70 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7-9-1945, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có buổi phát sóng đầu tiên mà nội dung chính là Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, công bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ đó đến nay, cùng với những chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước, Đài Tiếng nói Việt Nam đã từng bước trưởng thành, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó. Trong kháng chiến chống Pháp, các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin kịp thời các chủ trương, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân cả nước, hăng hái tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện biên phủ lịch sử năm 1954, buộc Thưc dân Pháp rút hoàn toàn khỏi Việt nam, công nhận nền độc lập của nhà nước Việt nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đài Tiếng nói Việt nam là cơ quan báo chí hiệu quả, thông tin đến mọi vùng miền đất nước, cổ vũ toàn quân, toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Trong lịch sử phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn khẳng định là cơ quan thông tin đại chúng quan trọng, đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng, vừa truyền đạt quan điểm đường lối của Đảng, các chủ trương chính sách của Nhà nước, vừa phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ông Vũ Văn Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết: Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ có những cống hiến đặc biệt xuất sắc. Không những theo chân các chiến sỹ trên mặt trận, mà còn là nguồn động viên khích lệ đồng bào ở hậu phương, là cầu nối giữa hậu phương với tiền tuyến. Và có việc rất hệ trọng mà tới nay mới công bố, đó là trong một số chương trình của Đài thời kỳ ấy, có khi việc phát một bài hát, một bản tin …đấy lại là một mệnh lệnh, mật khẩu từ Bộ Tổng tham mưu quân đội ở Hà Nội để phát lệnh chiến đấu ở các mặt trận miền Nam.


Tiếng nói Việt Nam trong 70 năm qua, thông qua các chương trình phát thanh đối ngoại  cũng đã giúp nhân dân thế giới hiểu và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, hiểu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, dân tộc và những thành tựu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh: Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chính nhân dân thế giới ủng hộ đã góp phần để cho cuộc kháng chiến của chúng ta thành công, trong đó có vai trò quan trọng của phát thanh đối ngoại cũng như truyền thông đối ngoại. Điều đó cũng thể hiện đánh giá, nhìn nhận của Đảng, của Chính phủ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với truyền thông đối ngoại  nói chung và phát thanh đối ngoại nói riêng. Tôi biểu dương những nỗ lực của những thế hệ phát thanh đối ngoại mà sự nỗ lực quyết tâm đó cũng đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao khi phát thanh đối ngoại nhận được nhiều phần thương huân chương cao quý. Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đánh giá cao vai trò của  phát thanh đối ngoại trong nhiều chương trình đem đến những thông tin kịp thời cho thính giả trong nước và các nước trên thế giới.     


Ghi nhận công lao to lớn của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt 7 thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều huân huy chương và những danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (1990, 2010), Huân chương Sao vàng (1995); Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2001); Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2009. Đây là những phần thưởng cao quý, là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn để các thế hệ của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp nối truyền thống anh hùng của một Đài quốc gia. 

70 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai lên lá cờ truyền thống của VOV


Bứt phá để bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát triển đầy đủ 4 loại hình báo chí là: báo nói, báo viết, báo hình và báo điện tử. Đài Tiếng nói Việt Nam hiện có 5 Hệ phát thanh là: VOV1 (Hệ thời sự chính trị tổng hợp), VOV2 (Hệ văn hoá đời sống khoa giáo); VOV3 ( Hệ âm nhạc thông tin giải trí), VOV4 ( Hệ phát thanh dân tộc) và VOV5 (Hệ phát thanh đối ngoại).Trong hệ thống phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam còn có kênh VOV giao thông quốc gia. Đài Tiếng nói Việt Nam còn có 17 kênh truyền hình. Đài Tiếng nói  Việt Nam hiện có hơn 3.400 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên và các nghệ sĩ, với 6 Cơ quan thường trú trong nước và 10 Cơ quan thường trú nước ngoài. Trong xu thế phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đang trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn truyền thông đa phương tiện, chuyên nghiệp và hiện đại. Ở đó, các phương tiện sẽ hỗ trợ, tương tác với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp để truyền tải đầy đủ, chính xác, sinh động và hiệu quả những thông tin phục vụ cho nhân dân trong cả nước, đến với đông đảo người Việt nam sinh sống ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác