Chuyến công tác của Chủ tịch nước thành công trên cả bình diện song phương và đa phương

(VOV5) - Kết quả của chuyến công tác cho thấy sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. 

Hôm nay (20/10), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến công tác tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba, tại Bắc Kinh, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Kết quả của chuyến công tác cho thấy sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Đồng thời củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước thành công trên cả bình diện song phương và đa phương - ảnh 1Lễ tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và toàn cầu hóa có biểu hiện chững lại, sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 góp phần củng cố xu thế tăng cường liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Chủ động trong việc tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng các nhà lãnh đạo và đại diện của hơn 140 quốc gia và các tổ chức quốc tế trao đổi về những nội dung và chủ đề quan trọng được coi là động lực mới của quá trình phục hồi kinh tế mỗi nước cũng như của nền kinh tế toàn cầu như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo số, nông nghiệp hiện đại, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp…

Đáng chú ý, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên thảo luận cấp cao về "Kinh tế số động lực mới của tăng trưởng". Việc đề cập đến chủ đề có tính thời sự,  nhiều quốc gia quan tâm, đã cho thấy sự hội nhập, bắt kịp xu thế toàn cầu của Việt Nam. Qua bài phát biểu, Chủ tịch nước đã nêu rõ định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam và đề xuất hợp tác về kinh tế số dựa trên ba trụ cột: thứ nhất là thể chế số để xây dựng các quy định phù hợp, bảo đảm sự thông suốt, an toàn, bảo mật dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền quốc gia; thứ hai là: hạ tầng số để bảo đảm và nâng cao năng lực tham gia của các nước vào nền kinh tế số toàn cầu. Chủ tịch nước đã kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế, các doanh nghiệp hợp tác đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Thứ ba là hợp tác nhân lực số để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự và có bài phát biểu quan trọng đã đóng góp tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực. Hoạt động của Chủ tịch nước tại sự kiện này cũng nhằm quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ các thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam. Từ đó thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm và lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Củng cố quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc

Về góc độ song phương, chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc. Trong chuyến công tác, cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc đã khẳng định rất rõ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước thành công trên cả bình diện song phương và đa phương - ảnh 2Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng”. Ảnh: TTXVN

Hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại. Điều này sẽ tạo ra những định hướng hợp tác quan trọng cho các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cùng phối hợp với các đối tác Trung Quốc để tiếp tục đưa quan hệ hai nước vào một giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tiếp một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc. Chủ tịch nước mong muốn các tập đoàn này tiếp tục hợp tác tích cực hơn nữa với các cơ quan của Việt Nam để xây dựng hạ tầng số, phối hợp đào tạo nhân lực số phục vụ cho phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Không chỉ củng cố quan hệ song phương với Trung Quốc, nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng bí thư và Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống các nước Uzbekistan, Sri Lanka. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với các đối tác cũng như thúc đẩy nỗ lực xây dựng quan hệ tốt đẹp trong thời gian tới.

Có thể nói, chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba, tại Bắc Kinh của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thành công tốt đẹp trên cả bình diện song phương lẫn đa phương; khẳng định rõ việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả của Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác