Đại hội đồng AIPA 35: khẳng định vai trò trong xây dựng Cộng đồng ASEAN

(VOV5)- Việt Nam luôn nỗ lực, tích cực và có tránh nhiệm trong việc xây dựng và phát triển một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Đại hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA-35),  diễn ra tại Vientian, CHDCND Lào từ ngày 15-17/9. AIPA - 35 được tổ chức trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang diễn biến phức tạp, có cả thời cơ và thách thức. Vì vậy, với chủ đề "Tăng cường hợp tác nghị viện nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN", AIPA-35 được kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ chế hỗ trợ quan trọng để xây dựng Cộng đồng ASEAN trong năm 2015.

Đại hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) tiền thân là AIPO chính thức ra đời năm 1977. Đây là diễn đàn để nghị sỹ các nước thành viên ASEAN gặp gỡ, trao đổi quan điểm và phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực, thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm lập pháp cũng như tạo điều kiện để Chính phủ các nước thành viên thực hiện các mục tiêu chung. Hơn 3 thập kỷ ra đời và phát triển, với 10 nước thành viên chính thức và 12 nước quan sát viên, AIPA đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển bền vững. AIPA cũng trở thành một cơ chế hỗ trợ quan trọng của ASEAN ở mọi cấp độ trên cả 3 trụ cột An ninh - Chính trị, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội.

Tham dự Đại hội đồng AIPA 35 có 400 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN, 8 nước quan sát viên là đối tác của ASEAN như Australia, Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga.


Đại hội đồng AIPA 35: khẳng định vai trò trong xây dựng Cộng đồng ASEAN  - ảnh 1
Trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Kênh quan trọng trong việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015

Với chủ đề "Tăng cường hợp tác Quốc hội trong cộng đồng ASEAN ", Đại hội đồng AIPA - 35 tập trung thảo luận về báo cáo của AIPA - ASEAN liên quan Hội nghị Cấp cao ASEAN 24; Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo của Hội nghị lần thứ 6 của AIPA và hợp tác Quốc hội trong việc xây dựng cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. Các đại biểu cũng thảo luận về phát triển xanh bền vững, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực, thảo luận các biện pháp phòng chống hiểm họa ma túy; tăng cường hợp tác Quốc hội cho công tác phòng chống dịch Ebola.

Hội nghị cũng quan tâm đến vấn đề giới tính với việc thảo luận cách thức tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy những nỗ lực trong công tác phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Dự kiến khoảng 13 Nghị quyết về các vấn đề tổ chức sẽ được đưa ra thảo luận, trong đó có Nghị quyết về sửa đổi thỏa thuận về việc thành lập Ban Thư ký AIPA và Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ AIPA. Ngoài ra, Hội nghị cũng đề cập phương pháp tiếp cận mới cho sự hợp tác và quan hệ giữa nghị viện thành viên AIPA và các nước quan sát viên.


Việt Nam tích cực cùng AIPA xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng

Chính thức tham gia AIPA từ năm 1995, Việt Nam luôn chủ động tham gia các hoạt động của Liên minh và tích cực đóng góp tại các kỳ họp của Đại hội đồng AIPA, cũng như đã tổ chức thành công Đại hội AIPA-23 (2001-2002), AIPA-31 (2009-2010) và các hội nghị chuyên đề, hội nghị cấp Ủy ban như hội nghị về “Hậu khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới và phát triển bền vững” năm 2010; hội nghị về “Vai trò của cơ quan lập pháp trước cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ” năm 1998 và hội nghị “Triển khai dự án nghiên cứu hợp tác pháp lý trong phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em” năm 2005. Nhiều đề xuất của Việt Nam được các thành viên AIPA đánh giá cao. Việt Nam cũng đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tình hữu nghị, sự hợp tác, trao đổi và hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng AIPA; nỗ lực nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của AIPA vì hòa bình và thịnh vượng  của khu vực và thế giới. Quốc hội Việt Nam đã đổi mới, ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật để triển khai các nghị quyết thông qua tại các kỳ Đại hội đồng AIPA.

Tại AIPA 35, đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu tham dự  các hoạt động của Đại hội đồng. Sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội Việt Nam một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn là thành viên nỗ lực, tích cực và có tránh nhiệm trong việc xây dựng và phát triển một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Với chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam sẽ không ngừng tăng cường, đổi mới và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước, cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và Tầm nhìn ASEAN sau 2015.

Với nỗ lực của từng quốc gia, Đại hội đồng AIPA - 35 sẽ tăng cường sự gắn kết giữa nghị viện các nước thành viên đồng thời góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác