Đưa quan hệ Hàn - Việt phát triển toàn diện, xứng tầm đối tác chiến lược

(VOV5)- Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-wha dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 21/3, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc  bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực và triển vọng tốt đẹp.



Ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ. Gần 20 năm sau, hai nước đã 2 lần nâng cấp quan hệ lên "Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21" vào tháng 8/2001 và tiếp tục nâng cấp thành "Đối tác hợp tác chiến lược" vào tháng 10/2009, tạo cơ sở chính trị quan trọng đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển ở tầm cao chiến lược mới trên tất cả các lĩnh vực.

Đưa quan hệ Hàn - Việt phát triển toàn diện, xứng tầm đối tác chiến lược - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-Hwa. (Ảnh: Yonhap)


Quan hệ hợp tác chính trị chặt chẽ 
Từ năm 1992 đến nay, Việt Nam – Hàn Quốc đã trao đổi hàng chục đoàn lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng thường xuyên tiếp xúc song phương bên lề các diễn đàn quốc tế. Quan hệ giao lưu và hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước cũng ngày càng mở rộng. Nhiều tỉnh, thành phố, quận, huyện của hai nước thiết lập quan hệ hợp tác, trong đó có các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và các thành phố lớn của Hàn Quốc như Seoul, Busan, Incheon, Daegu... Hai bên cũng thiết lập và duy trì hiệu quả nhiều cơ chế đối thoại như cơ chế Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao về ngoại giao-an ninh-quốc phòng, Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật...


Trong thời gian qua, hợp tác Quốc hội giữa Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tốt đẹp góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ chung giữa hai nước. Quốc hội hai nước luôn hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước ASEAN (AIPO), Diễn đàn nghị sĩ các nước châu Á - Thái Bình Dương (APPF)… Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 7/2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Hàn Quốc trong việc giám sát việc thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, để các hiệp định, thỏa thuận này mang lại kết quả thiết thực và hiệu quả cho cả hai bên. Nhân dịp này, lãnh đạo Quốc hội 2 nước cùng ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc để trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quốc hội.


Đánh giá chung về quan hệ Việt Nam  - Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết: Hai bên đều nhất trí cao đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất và trên cơ sở tin cậy giữa cả Hàn Quốc và Việt Nam, kể cả về chính trị,  an ninh và quốc phòng.


Đối tác kinh tế lớn
Cùng với quan hệ chính trị, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, du lịch, lao động. Hàn Quốc vươn lên trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam cũng ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Hàn Quốc.


Tính lũy kế đến tháng 11/2014, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với hơn 4 nghìn dự án có hiệu lực và tổng vốn đăng ký hơn 36 tỉ USD. Các doanh nghiệp  Hàn Quốc đầu tư vào 18 trên tổng số 21 ngành kinh tế của Việt Nam, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, xây dựng, nghệ thuật giải trí và vận tải kho bãi...Đáng chú ý, nhân chuyến thăm làm việc tại Hàn Quốc năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ký kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam- Hàn Quốc. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trong nỗ lực đạt mục tiêu 70 tỷ USD kinh ngạch thương mại song phương vào năm 2020 mà còn góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định: Những lĩnh vực mà Việt Nam hiện nay đang có lợi thế và lợi ích cơ bản như dệt may, da giầy, thủy sản và 1 số hàng hóa chế biến thì Hàn Quốc mở của rất rộng. Ngoài ra trong thời gian tới, những lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, những lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như điện tử, năng lượng thì chúng ta có thể thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam.


Triển vọng hợp tác 
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-wha hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chào xã giao Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để cùng khẳng định về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc giao lưu với kiều bào và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; thăm Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM  và một số công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. 


Trên những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc những năm qua, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui – wha một lần nữa khẳng định quyết tâm và sự nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc quyết tâm củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hiện thực hóa các phương hướng, chủ trương hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác