Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc chọn Việt Nam để đầu tư trong năm 2015

(VOV5)- Các doanh nghiệp Hàn Quốc trông chờ vào cam kết giảm thuế, mở rộng thị trường, cơ hội đầu tư từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc.


Khảo sát mới nhất của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho thấy đa số các doanh nghiệp Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại thị trường nước ngoài trong năm 2015, trong đó, Việt Nam là điểm đến được các doanh nghiệp này lựa chọn nhiều nhất. 



Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc chọn Việt Nam để đầu tư trong năm 2015 - ảnh 1
Nhiều DN Hàn Quốc sẽ chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư trong năm 2015. (Ảnh: KT)



49% trong tổng số 540 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia khảo sát về môi trường đầu tư tại 32 quốc gia đều khẳng định có kế hoạch phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong năm 2015 nhờ những cơ hội đang mở ra từ các thỏa thuận tự do hóa thương mại mà Việt Nam tham gia. Trong đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc trông chờ nhiều hơn cả vào cam kết giảm thuế, mở rộng thị trường, cơ hội đầu tư từ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hàn Quốc. Bà Seo Min -  Jeong, Cục trưởng Cục Kinh tế khu vực Đông Á, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cho biết: Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao, nguồn nhân lực dồi dào. Trao đổi hàng hóa giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc  thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên lĩnh vực đầu tư còn gặp những khó khăn nhất định. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng đầu tư của mình vào Việt Nam ngày càng mở rộng theo lộ trình cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.


         
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế hết năm 2014, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 36 tỷ 700 triệu USD và 4.063 dự án đầu tư còn hiệu lực./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác