Giáng sinh an lành - biểu hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo

(VOV5) - Mùa giáng sinh năm nay, rất nhiều xứ đạo, họ đạo của Việt Nam không còn hộ gia đình đói nghèo. 

Là ngày lễ trọng của người công giáo trên khắp hành tinh. Đồng bào Công giáo Việt Nam, nhiều ngày nay, đã và đang tận hưởng niềm vui của lễ Giáng sinh trong sự thăm hỏi, chia vui của các ban ngành đoàn thể, chính quyền và nhân dân các tôn giáo khác ở các địa phương. Sự quan tâm, động viên, chia sẻ  của cộng đồng xã hội làm cho đời sống tín ngưỡng của đồng bào công giáo thêm viên mãn.

Giáng sinh an lành - biểu hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo - ảnh 1 Ảnh minh họa: VOV

Bắt đầu tháng 12, người công giáo ở khắp các xứ đạo, họ đạo đã náo nức chuẩn bị cho đêm Thiên chúa Giáng sinh 24/12. Giáng sinh đầm ấm hơn đối với họ bởi từ nhiều ngày nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền và người dân các tôn giáo bạn đã liên tục thăm hỏi, chia sẻ niềm vui Giáng sinh với đồng bào công giáo.

Giáng sinh an lành

Càng gần đến lễ Giáng sinh, các xứ đạo thuộc giáo phận Ninh Bình càng được trang hoàng lộng lẫy. Mọi ngả đường về giáo xứ Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình đều được chăng đèn, kết hoa, lung linh tỏa sáng mỗi lúc đêm về. Linh mục Nguyễn Văn Giao, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Là khu vực trung tâm của giáo phận Ninh Bình nên không khí Giáng sinh rất nhộn nhịp, năm nào chúng tôi cũng trang trí đón Giáng sinh rất sầm uất. Vì chúng tôi ý thức được đây là lễ hội lớn nhất của giáo hội mà đây không những là đầu giáo phận, còn là nơi du lịch của toàn quốc. Không những chính quyền mà tất cả mọi giới đều quan tâm, ủng hộ chúng tôi nhân ngày lễ trọng đại này”.

Mùa giáng sinh năm nay, rất nhiều xứ đạo, họ đạo của Việt Nam không còn hộ gia đình đói nghèo. Cộng đồng giáo dân tích cực xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Không khí an bình tràn ngập ở tất cả các xứ đạo, họ đạo trong mùa Giáng sinh. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, cho biết: “Noel năm nay dân công giáo rất phấn khởi, chúng tôi cố gắng tổ chức thánh lễ đêm Noel trang trọng, vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Chúng tôi chú ý đến phần tâm hồn, tức là linh hồn. Người ta có bình an trong cõi lòng thì cuộc sống có hạnh phúc. Kể cả bên lương, bên giáo chúng ta đoàn kết cùng chung một mục tiêu để xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Giáng sinh an lành - biểu hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo - ảnh 2  Ảnh minh họa: VOV

Giáng sinh ấm áp tình thân

Đại diện của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có chuyến đi chúc mừng đồng bào công giáo khắp cả nước kể từ ngày 15/12 đến nay. Ông đã tới Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Hội thánh Tin lành Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết tôn giáo Việt Nam, Tòa Giám mục Ninh Bình,Tòa Giám mục Huế, Đà Nẵng....  để chúc mừng các chức sắc công giáo và cộng đồng giáo dân. Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền các địa phương cũng đã tới thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, bà con giáo dân trên khắp mọi miền đất nước.

Đó không chỉ là  trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm của tất cả các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng Việt Nam đối với đồng bào Thiên Chúa giáo. Linh mục Nguyễn Xuân An, ở Trung tâm mục vụ Tòa giám mục Phát Diệm, cho biết: “Những sinh hoạt tôn giáo của chúng tôi luôn được sự ủng hộ của các cấp chính quyền. Nhờ vậy, những sinh hoạt tôn giáo được tổ chức dễ dàng và thuận lợi hơn.Và dĩ nhiên chúng tôi thấy rằng mối tương quan giữa hai bên rất gần gũi. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp của các cơ quan, đặc biệt là từ phía chính quyền trong việc tổ chức giáng sinh ở nhà thờ Chính tòa ở Phát Diệm”.

Giáng sinh của người công giáo Việt Nam năm nay càng vui hơn vì Luật Tín ngưỡng Tôn giáo đã được thực thi trong cả nước. Nhờ đó, quan hệ giữa người có đạo với các tầng lớp trong xã hội ngày càng tốt lên. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Giáng sinh khiến đồng bào công giáo càng thấy phải làm hết bổn phận của mình trong giáo hội và trong xã hội. Linh mục Nguyễn Văn Giao, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Ninh Bình, cho biết thêm: “Cái lớn của người công giáo là mối tương quan giữa Tòa thánh Vatican với Nhà nước Việt Nam là rất tốt đẹp. Rồi đến 27 giáo phận của chúng tôi với gần 40 giám mục, 5 nghìn linh mục đều làm trọn bổn phận của mình, không những về tôn giáo mà còn về xã hội nữa. Nhiều linh mục đã tham gia vào Ủy ban đoàn kết công giáo, rồi cũng tham gia vào công việc chung để đóng góp xây dựng kinh tế ở địa phương”.

Giáng sinh 2018 đang đến rất gần. Ngày lễ trọng an lành, bình yên và ấm áp tình thân của gần 7 triệu đồng bào công giáo cả nước càng cho thấy sự viên mãn trong đời sống tín ngưỡng ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác