Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaisia

(VOV5) - Quốc vương Malaisia Abdul Halim Mu’adzam Shah và Hoàng hậu Tuanku Hajah Haminah đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam kể từ ngày 5-8.9.2013. Chuyến thăm của Quốc vương Malaisia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaisia đang phát triển tốt đẹp, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mối quan hệ này lên một dấu mốc mới. 

Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaisia - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia năm 2011

Việt Nam và Malaisia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30-3-1973. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, đã ký Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21, nhân chuyến thăm Malaisia của Thủ tướng Phan Văn Khải tháng 4-2004. Tháng 9-2011, trong chuyến thăm Malaisia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên đã thảo luận về nguyên tắc đưa quan hệ giữa hai nước phát triển lên tầm đối tác chiến lược.

Quan hệ hợp tác VN- Malaisia thời gian qua phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại VN- Malaisia tăng trưởng nhanh và ổn định. Malaisia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 trong ASEAN và lớn thứ 9 trên thế giới của VN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,2 tỷ USD năm 2009, 5,5 tỷ USD năm 2010, 6,7 tỷ USD năm 2011, 7,9 tỷ USD năm 2012. Về đầu tư, tính đến hết tháng 6-2013, Malaisia có 443 dự án với tổng vốn đăng ký là 10,2 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Danh mục đầu tư của Malaisia vào Việt Nam tập trung trong lĩnh vực khai khoáng, thông tin truyền thông và các lĩnh vực dịch vụ. Việt Nam có 10 dự án đầu tư sang Malaisia với tổng vốn đầu tư đạt 745,6 triệu USD.

Việt Nam và Malaisia còn có các hoạt động hợp tác về an ninh-quốc phòng. Năm 2008, hai nước đã ký “Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương”, thường xuyên trao đổi đoàn, đang đàm phán để ký kết “Bản ghi nhớ về hợp tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia”, mở văn phòng Tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán mỗi nước… Hai bên cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục. Hằng năm, Chính phủ hoặc các tập đoàn kinh tế lớn của Malaisia như Petronas thường xuyên cấp học bổng đại học và cao học cho sinh viên Việt Nam. Từ năm 2002, Chính phủ Malaisia chính thức mở cửa thị trường lao động cho Việt Nam và nhất trí đưa vấn đề lao động thành một lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước. Malaisia là một trong những thị trường giàu tiềm năng, thu hút một lượng lớn nhân công Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Tháng 12-2003, hai bên đã ký thỏa thuận cấp chính phủ về hợp tác lao động. Hiện tại có khoảng 80.000 lao động Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Malaisia.

Trong một số lĩnh vực khác, hợp tác Việt Nam - Malaisia cũng có những dấu ấn đáng kể. Về dầu khí, Petro Vietnam và Petronas Malaisia có quan hệ hợp tác từ năm 1991. Hai bên đã triển khai 10 dự án hợp tác khai thác tại Việt Nam; ngoài ra còn hợp tác trong các lĩnh vực chế biến, thăm dò và tìm kiếm dầu khí…  Kể từ khi hai nước miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông, lượng du khách Malaisia đến Việt Nam tăng nhanh, năm 2006 đạt 106 nghìn lượt khách, năm 2011 đã tăng lên 211 nghìn lượt. Chính phủ Malaisia cũng đã từng hỗ trợ các nạn nhân bão lụt ở miền Trung Việt Nam tháng 3-2010.

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Malaisia thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaisia, đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trao đổi một số phương hướng lớn của quan hệ hai nước trong thời gian tới. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Malaisia, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam –Malaisia trong tương lai./.

Phản hồi

Các tin/bài khác