Minh chứng rõ nét về tự do tôn giáo ở Việt Nam

(VOV5) - Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận và bảo vệ theo Luật Nhân quyền quốc tế và Hiến pháp của hầu hết quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Mới đây, đại diện một số hãng thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam có chuyến đi thực tế tại tỉnh Đắk Lắk đã chứng kiến những thành quả tự do tín ngưỡng trong đời sống tôn giáo của người dân nơi đây.

Minh chứng rõ nét về tự do tôn giáo ở Việt Nam - ảnh 1Mục sư Ai Krol, thuộc Chi hội Ea Hiu của Hội thánh Tin lành trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí. Ảnh: baodaklak.vn

Tỉnh Đăk Lăk hiện có hơn 615 nghìn tín đồ, chiếm hơn 30% dân số, trong đó chủ yếu là 04 tôn giáo lớn: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài; có 356 cơ sở và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo chính thức và gần 1.400 chức sắc, tu sĩ đang sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo.
Từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2022, tỉnh đã cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 13 điểm nhóm Tin lành đủ điều kiện, nâng tổng số điểm nhóm Tin lành được cấp đăng ký sinh hoạt tập trung là 220 điểm.

Các hệ phái tôn giáo trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển về số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ, xây dựng cơ sở thờ tự ngày càng khang trang. Đồng bào các tôn giáo tích cực hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Minh chứng rõ nét về tự do tôn giáo ở Việt Nam - ảnh 2Phóng viên trao đổi với ông Y Púp Knul (bìa phải), Chi hội Tin lành Ea Kar (huyện Ea Kar) là hộ giáo dân làm kinh tế giỏi. Ảnh: baodaklak.vn

Riêng tại huyện Ea Kar, ở phía Đông của tỉnh Đăk Lăk, có gần 23 nghìn tín đồ tôn giáo, chiếm 15,55% dân số. Trên toàn huyện có 11 tổ chức cơ sở tôn giáo, 24 chức sắc và 122 chức việc đang sinh hoạt trong các cơ sở, điểm nhóm tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Minh Truyền cho biết: "Chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác tôn giáo, tạo mọi điều kiện cho các cơ sở tôn giáo hoạt động, hướng dẫn các thủ tục về đất đai để cấp phép xây dựng cho các cơ sở thờ tự. Hàng năm, trong các dịp lễ trọng, chính quyền đều tổ chức các đoàn đến chúc mừng các chức sắc, chức việc, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tín đồ, đồng thời củng cố mối quan hệ hài hòa giữa chính quyền địa phương và các tôn giáo".

Các chức sắc, chức việc cũng như tín đồ đều ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt tự do tín ngưỡng. Mục sư Ai Krol, thuộc Chi hội Ea Hiu của Hội thánh Tin lành, bày tỏ: "Trong sinh hoạt của Hội Thánh, các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chi hội. Mọi thứ tốt đẹp, không có gì trở ngại. Những năm trước , chúng tôi chỉ sinh hoạt trong nhà thờ tạm thôi. Còn bây giờ, các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện cho chúng tôi được xây dựng một nhà thờ khang trang đẹp đẽ. Từ khi chúng tôi có nhà thờ như thế này thì ai nấy đều phấn khởi".

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Những trường hợp tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền hỗ trợ nhà ở, cấp vốn, cấp bò để duy trì sinh kế. Ông Ai Kiên, quản nhiệm Hội thánh Buôn Giáp thuộc Hội Truyền giáo, Cơ đốc Việt Nam, chia sẻ: "Tôi thấy chính quyền địa phương ở đây cũng tốt vì họ hỗ trợ nhiều cho bà con giống như chương trình nhà ở 134, chương trình 176. Đối với các hộ nghèo thì hỗ trợ nuôi dê, bò".

Chị Đinh Thị Bình, dân tộc Tày, ở buôn M’Ó, cho biết: "Chính quyền rất quan tâm đời sống của tín đồ. Ví dụ như tạo điều kiện cho tín đồ có công ăn việc làm, xây dựng nhà cửa. Tuy địa điểm sinh hoạt của mình chưa được cấp phép chính thức nhưng chính quyền địa phương cũng rất tạo điều kiện để cho bà con sinh hoạt nên bà con rất vui, biết ơn sự quan tâm này".

Được tận mắt chứng kiến và hiểu thêm về các chủ trương, chính sách, sự quan tâm của chính quyền địa phương nói riêng, của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung đối với việc đảm bảo và phát huy quyền con người, ông Kitanawa Katz, phóng viên hãng thông tấn JiJi Press (Nhật Bản), bày tỏ: "Đến các giáo đường và nhà thờ, tôi thấy có nhiều phụ nữ, trẻ em hát thánh ca, rất là vui. Ở Nhật Bản tôi ít đi nhà thờ nhưng khi đến đây tôi thấy không khí ở nhà thờ Việt Nam rất vui, không gian sáng sủa. Tôi thấy cuộc sống tôn giáo của người dân không có một áp lực nào cả".

Nữ phóng viên Hàn Quốc Jung Rina chia sẻ: "Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, văn hóa đa dạng. Khi tới Tây Nguyên, tôi được thấy cuộc sống sinh hoạt thực tế của dân tộc thiểu số, trao đổi với người dân và lãnh đạo địa phương, tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm và vốn hiểu biết về vùng Tây Nguyên. Chuyến đi thực tế đã giúp tôi và nhiều phóng viên nước ngoài khác có cái nhìn chân thực về tự do sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Tây Nguyên nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung. Tôi rất ấn tượng về điều đó".

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Thực tế sinh hoạt tôn giáo ở tỉnh Đăk Lăk cho thấy quan điểm này đã, đang được thực hiện hiệu quả, là minh chứng rõ nét về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác