Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào: cùng gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

(VOV5) - Năm 2022 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam và Lào. Hai nước đã cùng trải qua dấu mốc phát triển mới, góp phần làm phong phú thêm lịch sử hợp tác song phương.

Năm 2022, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, đã để lại những dấu ấn đậm nét trong quan hệ song phương. Một loạt hoạt động kỷ niệm nhân 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2022), từ cấp TW đến các địa phương, trải dài trên nhiều lĩnh vực, thu hút sự quan tâm của người dân hai nước. Những hoạt động này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào:  cùng gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: PV/ VOV-Vientiane

Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào đã hiện thực hóa chủ trương, chính sách nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt

Khẳng định quyết tâm của cả hai nước gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, nhiều hoạt động lớn được hai nước tổ chức trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị. Tiểu biểu là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào diễn ra tại cả hai nước, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao. Hai bên cũng tổ chức trao đổi đoàn đại biểu các cấp, tổ chức các cuộc giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, trao đổi gặp gỡ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Các hoạt động trao đổi văn học, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và thể thao cũng được xúc tiến. Hai nước phát động các cuộc thi, như: “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”, “Kỷ vật kể chuyện”.... để thế hệ trẻ, người dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ Việt Nam - Lào.

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào:  cùng gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. Ảnh: PV/ VOV-Vientiane

Các hoạt động này cho thấy quyết tâm bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào của lãnh đạo, người dân hai nước như phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào ở thủ đô Vientiane (tháng 7/2022) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: "Tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Lào-Việt Nam không chỉ là tình cảm đồng chí, anh em khăng khít mà còn là tình đoàn kết gắn bó bền chặt, trở thành tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đã, đang và sẽ sống mãi cùng với người dân hai nước. Chúng ta rất vui mừng khi thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện là truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp, đến nay vẫn không ngừng được tăng cường, phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào-Việt Nam".

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào, Nguyễn Bá Hùng, cho rằng: "Năm đoàn kết đặc biệt giữa hai nước đã truyền đi thông điệp hết sức quan trọng, thể hiện ý nghĩa quan trọng, sống còn của mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, Việt Nam và Lào. Đồng thời cũng cho thế giới thấy mong muốn và sự quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là cùng nhau vun đắp mối quan hệ này mãi mãi trường tồn, dù cho tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi".

Dư âm còn mãi

Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 khép lại trong tháng 12. Những hoạt động trong năm Đoàn kết này giúp cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc.

Anh Trần Hữu Dũng, người tham dự Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022 (tháng 10/2022, tại Điện Biên) chia sẻ: "Là một người Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc và tình đoàn kết hữu nghị hiếm có giữa Lào và Việt Nam. Chương trình hôm nay, ngoài quy mô mà các tiết mục nghệ thuật mang lại, còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng của hai quốc gia, hai dân tộc và thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa 2 nước".

Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào đã hiện thực hóa chủ trương, chính sách nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. 

Những hoạt động trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào cũng tiếp thêm niềm tự hào, nêu cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy khẳng định: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thấy cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới. Những năm qua, Đoàn thanh niên và thanh niên hai nước Việt Nam – Lào đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên hai nước".

Năm 2022 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam và Lào. Hai nước đã cùng trải qua dấu mốc phát triển mới, góp phần làm phong phú thêm lịch sử hợp tác song phương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác