Thông điệp mạnh mẽ về quá trình phục hồi và phát triển kinh tế

(VOV5) - Những thông điệp đúng đắn từ Hội nghị Trung ương lần thể hiện ý Đảng, lòng dân, quyết tâm vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tình hình kinh tế- xã hội năm 2021-2022 là một trong hai nhóm vấn đề lớn, quan trọng đang được Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII nghiên cứu thảo luận. Những chỉ dẫn trong phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tiếp tục đặt mục tiêu an toàn trước dịch bệnh Covid 19; đảm bảo sinh kế, sức khỏe của người dân; song song với đó là phục hồi và phát triển kinh tế trong những tháng còn lại của năm và kế hoạch cho năm 2022 tới. Các quan điểm, chủ trương này được dư luận trong nước đánh giá cao.

Thông điệp mạnh mẽ về quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - ảnh 1Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nguồn: VOV

Bà Đỗ Thị Xuyến, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho rằng những đường hướng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong phát biểu khai mạc Hội nghị dựa trên những nhận định đúng về những thời cơ và thách thức trong tình hình hiện nay. Để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, dù ở vị trí nào, bản thân bà cũng xác định hoàn thành tốt công việc của mình được giao, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như quyền, nghĩa vụ của một công dân:

"Tôi rất tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Cá nhân tôi đánh giá cao những nhận định của Tổng Bí thư về tình hình kinh tế xã hội trước ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19. Là một đảng viên, bản thân tôi bày tỏ sự tin tưởng trước những chủ trương, chính sách, kế hoạch của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới và tin tưởng rằng tình hình kinh tế -xã hội sẽ sớm ổn định phục hồi và có sự phát triển".

Dư luận cho rằng trong lúc bộn bề khó khăn, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh thì thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ từ bài phát biểu của Tổng Bí thư về việc Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu an toàn trước dịch bệnh Covid 19, đảm bảo sinh kế cũng như sức khỏe của người dân là hết sức quan trọng. Cùng với đó, việc phải có biện pháp để nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế trong những tháng còn lại của năm và trong năm tới đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước trong việc kiềm chế dịch bệnh, ổn định xã hội và phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nêu quan điểm: "Sau gần 2 năm chống dịch, đặc biệt là qua bùng phát lần thứ tư vừa qua, chúng ta cũng hiểu hơn về dịch bệnh, hiểu hơn về các thách thức mà chúng ta có thể hành động. Vì thế tôi nghĩ là tính dự báo sau đợt này chúng ta có thể xây dựng được nhiều kịch bản và các kịch bản đó sẽ không bị bất ngờ như sự bùng phát vừa rồi đã diễn ra. Đặc biệt, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư có nhắc đến tính phù hợp và tôi cho rằng đối với Việt Nam tính phù hợp rất quan trọng. Nếu đưa ra một mức cao hơn mức hành động thì sẽ không thực hiện được".

Với sự điều hành quyết liệt, thận trọng, phù hợp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng qua của Việt Nam có kết quả tích cực. Tính chung 9 tháng, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì. Một số điểm sáng của nền kinh tế là tăng trưởng tín dụng đạt 7,17%, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2021.Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán cho nền kinh tế tăng 12%...

Tuy nhiên, để đảm bảo nền kinh tế phát triển trong tình hình mới, vẫn cần chuyển đổi nhanh mục tiêu tăng trưởng kinh tế sang mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm cho người lao động.

Vì thế, những thông điệp từ Hội nghị Trung ương 4 là rất quan trọng. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình nêu quan điểm: "Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những biện pháp chống dịch tương xứng với những rủi ro của dịch bệnh. Cần ưu tiên hàng đầu đó phải khôi phục lại được hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp một cách bình thường. Các doanh nghiệp hiện nay có một mong muốn hết sức giản dị, chỉ cần được sản xuất một cách bình thường được lưu thông hàng hóa một cách bình thường thông suốt trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Điều đó cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay".

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở Việt Nam trong thời gian tới, Hội nghị Trung ương lần này xác định rõ quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Hội nghị cũng đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022. Những thông điệp đúng đắn từ Hội nghị Trung ương lần thể hiện ý Đảng, lòng dân, quyết tâm vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác