Tiếp tục xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong năm 2017

(VOV5) - Kết thúc năm 2016, năm khởi nghiệp của người dân và doanh nghiệp, chủ trương xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo được thể hiện rất rõ và thu được kết quả tích cực.


Năm 2017, Chính phủ Việt Nam tiếp tục triển khai chủ trương này thông qua việc thực hiện chủ đề rộng hơn, bao trùm mọi lĩnh vực, đó là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. Đây là bước đi tiếp theo rất quan trọng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo mà người đứng đầu Chính phủ đã đề ra.

                                                           

Xây dựng Chính phủ liêm chính đồng nghĩa với việc xây dựng một Chính phủ hiệu quả, một Chính phủ nói đi đôi với làm, có mối tương tác, quan hệ hữu cơ chặt chẽ giữa các thành viên với nhau và với toàn hệ thống để có một cơ chế vận hành đồng nhất. Chính phủ liêm chính cũng là một Chính phủ không tham nhũng, coi trọng việc công, tận tụy tối đa vì lợi ích của đất nước.


Tiếp tục xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong năm 2017 - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: noichinh.vn


Chính phủ kiến tạo phát triển là Chính phủ tạo ra những điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế thị trường vận hành thông thoáng. Để được vậy, phải thay đổi khuôn khổ chính sách, các điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực....


Truyền lửa từ năm 2016

Năm 2016, với việc chọn là năm khởi nghiệp, dư luận đã chứng kiến sự chuyển mình tích cực của Chính phủ trong việc thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá  rất cao tinh thần, đặc biệt là của Thủ tướng ngay từ khi nhậm chức đã ý thức rõ và có tuyên bố rất rõ ràng về việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, Chính phủ liêm chính đi cùng 2 nhân tố mới so với Chính phủ trước là Chính phủ hành động và Chính phủ phục vụ. Thể hiện rõ nhất là việc Thủ tướng đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp, với công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội. Thủ tướng cũng đốc thúc ban hành những chương trình hành động rất rõ cho các bộ, ngành cũng như các địa phương để thực hiện tinh thần kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.   Lần này không những Chính phủ đưa ra chương trình trong 1 năm mà đưa ra chương trình hành động cho 5 năm để xây dựng một Chính phủ thực sự kiến tạo, một môi trường kinh doanh mang tính cải cách khác hẳn so với trước đây khi khẳng định khá rõ về vai trò của Nhà nước cũng như của cộng đồng doanh nghiệp và của các tầng lớp khác trong xã hội sẽ làm gì để tạo sự phát triển cho đất nước. Tinh thần đó của Thủ tướng được các Phó thủ tướng đồng tình, ủng hộ. Một số bộ, ngành cũng có chuyển biến nhất định.

Hiện thực hóa chủ trương Chính phủ kiến tạo còn thể hiện trong việc chấn chỉnh ban hành các văn bản dưới luật để tạo động lực cho phát triển. Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, đánh giá:Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở và làm phấn chấn lòng dân, nhất là đối với các doanh nghiệp. Chính phủ cũng thể hiện rõ ý thức coi trọng pháp luật khi Thủ tướng đề nghị xem lại các Thông tư, yêu cầu phải bớt các Thông tư. Đấy là một tư tưởng tốt. Tiếp nữa là chính Chính phủ đề nghị Quốc hội coi trọng hơn, giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật để Chính phủ có cơ sở điều hành.


Chủ động hơn trong năm 2017

 Thành quả bước đầu thu được sau 9 tháng thực hiện chủ trương Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ được dư luận đánh giá cao. Điều này là động lực để Chính phủ tiếp tục triển khai chủ trương này trong thời gian tới. Truyền lửa với cộng sự và cả bộ máy chính quyền 63 tỉnh, thành tại phiên họp cuối năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên phải có quyết tâm chính trị, có khát vọng để đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới.       Chức năng quan trọng nhất và đầu tiên chúng ta hay làm là quản lý xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đó là tất nhiên. Nhưng chúng ta phải nói ý thứ 2 là xây dựng chính quyền, một chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chúng ta phải chủ động hơn, phải làm tốt hơn vế thứ 2 này. Điều đó mới gắn với dân được.

 

Trong điều kiện 2017 có nhiều khó khăn, người đứng đầu Chính phủ xác định nếu không đổi mới, cải cách thì Việt Nam sẽ gặp sức cản rất lớn trong thực hiện các mục tiêu đặt ra: Chúng ta thống nhất chủ đề năm 2017 là tăng cường kỳ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững. Lần này chúng ta phải sáng tạo, thi đua vì trình độ phát triển của Việt Nam còn thấp so với khu vực và thế giới. Đây là bước tiếp theo rất quan trọng trong việc thực hiện và phát huy hiệu quả chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng ta phải có quyết tâm chính trị, có khát vọng để đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới.


Cụ thể hóa chủ trương này, cùng với việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát không quá 4%, phấn đấu đạt GDP 6,7%, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ thể chế, chính sách: Sớm phát hiện trình Chính phủ, Thủ tướng những quy định ràng buộc kìm hãm sự phát triển của đất nước. Từng ngành, từng lĩnh vực phải tháo gỡ cái này ngay đầu tiên. Việc gì trong thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành thì làm ngay. Việc gì cần báo cáo cấp có thẩm quyền như Quốc hội, Ban chấp hành TW Đảng CSVN thì báo cáo ngay.



Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh:Mục tiêu của chúng ta là phấn đấu nâng hạng quốc tế về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, trong đó đặc biệt đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét các giải pháp để khuyến khích hơn 3,5 triệu hộ kinh doanh cá thể hiện nay, có biện pháp nâng lên thành doanh nghiệp, nhất là chính sách về thuế. Các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phươngđẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có giải pháp cụ thể để đạt từng chỉ số trong bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách hành chính. Chúng ta phải chuyển động cả hệ thống.


Nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo là một lộ trình. Những nhiệm vụ mà Chính phủ và các địa phương quyết tâm triển khai trong năm 2017 là bước đi quan trọng trong lộ trình đó, góp phần rút ngắn quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác